Tiếng Việt | English

16/06/2015 - 17:43

Khởi tố các đối tượng đánh bạc

Công an huyện Đức Hòa vừa bắt quả tang 26 đối tượng đang tụ tập đánh bài tại nhà bà Trần Thị Luốt, SN 1930, ngụ ấp Chánh, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa.

Qua điều tra của cơ quan chức năng, vào khoảng đầu tháng 2-2015, Nguyễn Thị Hồng Loan, SN 1972, ngụ ấp Chánh, xã Đức Lập Thượng rủ rê, lôi kéo những người đánh bạc đến nhà bà Luốt (mẹ ruột Loan) đánh bạc ăn thua bằng tiền để Loan lấy tiền xâu. Mỗi ván, nếu người làm cái thắng thì Loan lấy tiền xâu cao nhất là 100.000 đồng. Ngoài ra, đối tượng này còn thuê Nguyễn Hoàng Sơn (Tửng), SN 1977, ngụ ấp Chánh, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, canh gác, mỗi ngày Loan trả tiền công cho Sơn từ 100.000 - 250.000 đồng.

Ngày 15-4-2015, Lê Thị Quới, SN 1967, ngụ ấp Gò Cao, thị trấn Hậu Nghĩa và Trương Thị Nga, SN 1979, ngụ xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa đến nhà bà Luốt đánh bài. Quới và Nga làm nhà cái cho khoảng 15 người ngồi đặt tụ và 10 người ngồi bên ngoài “ké”. Mỗi ván bài, các tụ đặt cược từ 100.000 - 300.000 đồng. Quới và Nga làm cái được 13 ván bài, thắng được 9 triệu đồng thì nghỉ. Nga chi tiền xâu cho Loan 150.000 đồng. Sau đó, Lê Thị Quây, SN 1953, ngụ ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ làm tụ cái cho khoảng 10 người ngồi đặt tụ và khoảng 10 người ngồi bên ngoài “ké”, mỗi ván bài các tụ đặt cược từ 50.000 - 100.000 đồng, Quây làm cái được 4 ván bài thắng 700.000 đồng thì nghỉ. Quây đưa tiền xâu cho Loan 50.000 đồng. Tiếp theo, Nguyễn Khắc Khương, SN 1990, ngụ ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ và Nguyễn Thị Cẩm Lệ, SN 1976, ngụ thị trấn Đức Hòa cùng làm tụ cái cho khoảng 15 người ngồi đặt tụ và khoảng 10 người ngồi bên ngoài “ké”, mỗi ván bài các tụ đặt cược từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với các đối tượng trên về tội “tổ chức đánh bạc và đánh bạc”./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết