Tiếng Việt | English

07/04/2018 - 15:17

Khởi tố đối tượng chém tử vong thiếu niên 16 tuổi

Ngày 06/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trung (sinh năm 1980), ngụ xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ về tội giết người. Trung là đối tượng chém em Nguyễn Nhật Hào tử vong trong vụ đánh nhau tại xã Mỹ Thạnh Tây vào ngày 19/3.

Hiện trường vụ án

Khoảng 15 giờ, ngày 19/03, chị Nguyễn Thị Rơ (sinh năm 1964), ngụ ấp Vinh, xã Mỹ Thạnh Tây đang cắt lúa trên phần ruộng của gia đình gần đường tuần tra biên giới giữa Việt Nam và Campuchia thuộc ấp Vinh, xã Mỹ Thạnh Tây, thì phát hiện đàn bò của anh Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 1984), ngụ ấp 6, xã Mỹ Quý Tây ăn lúa của gia đình nên đuổi bắt, đàn bò chạy về phía Campuchia.

Đối tượng Nguyễn Văn Trung

Anh Phúc phát hiện và báo cho người thân, trong đó có con ruột là Nguyễn Nhật Hào (sinh năm 2002), 2 bên cãi nhau dẫn đến ẩu đả.

Khi xô xát, Nguyễn Văn Trung (em ruột chị Rơ) dùng liềm chém vào đầu và vai của Hào. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM; đến 19 giờ 30, ngày 20/3 thì tử vong.

Cùng ngày, Nguyễn Văn Trung đến Công an huyện Đức Huệ đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, có đủ cơ sở xác định, xuất phát từ mâu thuẫn nhất thời, Nguyễn Văn Trung dùng hung khí nguy hiểm chém vào vùng đầu của Nguyễn Nhật Hào dẫn đến tử vong. Với hành vi trên, cơ quan chức năng khởi tố Trung về tội giết người./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết