Tiếng Việt | English

22/06/2018 - 11:01

Khởi tố nhiều vụ buôn lậu

Sau khi Bộ luật Hình sự (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018, các đối tượng buôn lậu thay đổi phương thức, thủ đoạn nhằm đối phó các biện pháp đấu tranh của lực lượng chức năng.

Bắt giữ thuốc lá nhập lậu

Bắt giữ thuốc lá nhập lậu 

Còn diễn biến phức tạp

Tình hình buôn lậu những tháng đầu năm 2018 tiếp tục được lực lượng chức năng tỉnh Long An kiểm soát, kiềm chế, kéo giảm so cùng kỳ. Tuy nhiên, trong từng thời điểm, hoạt động buôn lậu qua tuyến biên giới còn diễn biến phức tạp. Mặt hàng nhập lậu chủ yếu vẫn là thuốc lá điếu, đường cát, nước giải khát,... Các đối tượng lợi dụng đường mòn, lối mở, chia nhỏ hàng hóa, vận chuyển qua biên giới rồi sử dụng xe môtô, ôtô chuyển sâu vào nội địa tiêu thụ. Trên đường vận chuyển, các đối tượng luôn cắt cử người theo dõi lực lượng chức năng. Khi bị phát hiện, các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát, bỏ lại hàng hóa, phương tiện hoặc dùng ôtô cản địa lực lượng làm nhiệm vụ để phương tiện vận chuyển hàng cấm chạy thoát.

Hiện có 3 nhóm đối tượng buôn lậu hoạt động trên tuyến biên giới của tỉnh (nhóm sử dụng xe ôtô, nhóm sử dụng xe môtô và nhóm sử dụng xuồng máy). Trong đó, nhóm đối tượng sử dụng xe ôtô vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn biên giới huyện Đức Huệ có chiều hướng giảm, sau khi lực lượng công an tỉnh và địa phương triển khai các giải pháp nghiệp vụ ngăn chặn hiệu quả. Nhóm đối tượng sử dụng xe môtô và xuồng máy vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu từ biên giới vào nội địa thường hoạt động lén lút, nhỏ, lẻ.

Số vụ buôn lậu giảm so cùng kỳ

Theo số liệu của UBND tỉnh, đến cuối tháng 5/2018, lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý 573 vụ buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh hàng cấm (giảm 369 vụ so cùng kỳ).

Đạt kết quả trên là do các lực lượng chức năng, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát. Bộ luật Hình sự (sửa đổi) quy định “hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trong nội địa có số lượng từ 1.500 gói trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự”, các đối tượng buôn lậu, vận chuyển thuê không dám hoạt động và vận chuyển thuốc lá số lượng lớn như trước đây. Một số đối tượng từ bỏ buôn lậu, vận chuyển thuê để tìm việc làm khác. Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, số vụ khởi tố liên quan đến buôn lậu tăng do áp dụng những quy định mới theo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) chứ không phải do buôn lậu tăng, vì theo quy định trước đây, nhiều vụ không thể xử lý hình sự.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng: Bộ đội biên phòng, công an và chính quyền địa phương được thực hiện quyết liệt hơn góp phần kéo giảm tình trạng buôn lậu.

Tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu

Tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu

Phó Giám đốc Sở Công Thương kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường - Nguyễn Anh Việt cho biết: 6 tháng đầu năm 2018, tình hình buôn lậu giảm cả về số vụ và số lượng vận chuyển. Một trong những nguyên nhân là lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ, quyết liệt trong thực hiện giải pháp phòng, chống buôn lậu. Riêng 10 đội quản lý thị trường liên tục kiểm tra các tụ điểm, các điểm bán lẻ nội địa./.

Từ đầu năm đến nay, công an khởi tố hình sự 16 vụ/15 đối tượng có hành vi vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu có số lượng từ 1.500 gói trở lên.

Ngành chức năng tuần tra, kiểm tra 8.886 lượt, phát hiện 573 vụ kinh doanh, vận chuyển hàng lậu, thu nộp ngân sách gần 49 tỉ  đồng (tăng hơn 16 tỉ đồng so
cùng kỳ năm 2017).

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết