Tiếng Việt | English

29/11/2018 - 10:50

Khởi tố vụ án cháy xe bồn chở xăng làm 6 người chết

Công an tỉnh Bình Phước khởi tố "vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng" vụ lật xe bồn chở xăng dầu làm 6 người chết, 19 căn nhà bị cháy. Riêng việc khởi tố bị can chưa thực hiện do tài xế xe bồn đang bị phỏng rất nặng.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Bùi Liêm

Sáng 29/11, đại tá Trần Thắng Phúc - giám đốc Công an tỉnh Bình Phước - cho hay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định "khởi tố vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng" để điều tra nguyên nhân làm 6 người chết, 19 căn nhà bị cháy trong vụ lật xe bồn chở xăng dầu ngày 22/11.

Đại tá Phúc cho biết thêm hiện cơ quan điều tra chưa ra quyết định khởi tố bị can với tài xế xe bồn là Thạch Vân (25 tuổi, quê Trà Vinh, tạm trú huyện Chơn Thành) vì đối tượng hiện trong tình trạng bị phỏng rất nặng và đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Cơ quan điều tra còn chờ tài xế tỉnh táo lại để lấy lời khai, làm rõ vụ tai nạn rồi mới thực hiện các bước theo quy định của pháp luật.

Liên quan vụ án, tài xế xe ba gác chở đá là Bùi Thanh Vĩnh (43 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành), bị xe bồn chở xăng tông từ phía sau bị thương khá nặng ở vùng mặt, đầu, sức khỏe đã tạm ổn.

Như đã thông tin, khoảng 4h30 sáng 22/11, xe bồn chở 10 khối dầu, 4 khối xăng chạy trên quốc lộ 13, hướng từ TP.HCM về Bình Phước, khi qua đoạn xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành đã va chạm xe ba gác chở đá đi cùng chiều.

Sau đó xe bồn lao qua dải phân cách, lật ngang bên kia đường gây hỏa hoạn, làm cháy rụi 19 căn nhà, 6 người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương.

Sáu nạn nhân trong vụ cháy gồm chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (37 tuổi), hai con là em Lê Hoàng Anh (15 tuổi), Lê Ngọc Hân (6 tuổi) và chị Thắm (36 tuổi) - bạn chị Tú; hai cậu cháu anh Nguyễn Tùng Chinh (18 tuổi) và bé Võ Hồng Anh (6 tuổi)./.

Bùi Liêm/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết