Tiếng Việt | English

06/04/2020 - 14:38

Không cần thiết phải dự trữ thực phẩm!

Lo lắng tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhất là sau khi có Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội, nhiều người có tâm lý dự trữ thực phẩm. Nhưng việc tích trữ hàng hóa, thực phẩm là không cần thiết bởi mỗi địa phương nguồn hàng hóa vẫn dồi dào bảo đảm nguồn cung cho người dân. Nếu mọi người đổ xô đi mua thực phẩm khiến các chợ, trung tâm thương mại trở nên đông đúc dẫn đến tình trạng mất kiểm soát, gây bất ổn thị trường, tạo môi trường lây lan nếu có người nhiễm bệnh.

 Chúng ta phải hiểu mục tiêu của biện pháp cách ly toàn xã hội là giảm đến mức thấp nhất tương tác giữa người với người trong xã hội. Người dân chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết, vẫn đi mua thực phẩm, thuốc men, hàng thiết yếu,… Các cửa hàng kinh doanh, chợ dân sinh, siêu thị mini,… vẫn mở cửa phục vụ, bảo đảm không tăng giá. Bên cạnh đó, khuyến khích người dân chuyển sang hình thức mua sắm trực tuyến, online. Vì vậy, tại thời điểm này, người dân không cần tích trữ đồ ăn, chỉ cần mua thực phẩm đủ dùng trong ngày, nên mua các thực phẩm bổ sung để tăng sức đề kháng như cam, táo, dưa hấu…, tăng cường sử dụng dung dịch sát khuẩn, nước tẩy rửa, bảo đảm nơi ở sạch sẽ, hạn chế tới nơi đông người, đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên,… tất cả vì lợi ích, sự an toàn của bản thân cũng như cộng đồng. Hơn lúc nào hết, ngay lúc này, mỗi người dân phải là một người tiêu dùng thông thái, hết sức bình tĩnh.

Ý thức trách nhiệm của mỗi người dân sẽ tạo được niềm tin và động lực trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 này./.

Đặng Hà

 

Chia sẻ bài viết