Tiếng Việt | English

03/04/2018 - 13:12

Khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dưới 0,3%

Ngày 03/4, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Dự Hội nghị có Phó Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM, Trưởng Ban điều hành phòng, chống HIV/AIDS khu vực phía Nam – Tiến sĩ Nguyễn Vũ Thượng.

Chủ tịch UBND Long An - Trần Văn Cần đề nghị các cấp, các ngành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm

Năm 2017, hoạt động dự phòng, chăm sóc điều trị HIV/AIDS đạt mục tiêu kế hoạch, góp phần ổn định tình hình lây nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh. Chương trình tư vấn, xét nghiệm HIV tác động đến những người có hành vi lây nhiễm và tự nguyện đi xét nghiệm.

Trong năm, toàn tỉnh phát hiện 174 trường hợp nhiễm HIV mới, chuyển sang AIDS 51 ca và tử vong 14 ca. Hiện số bệnh nhân còn sống đang quản lý là 1.696 người. Số người bị nhiễm HIV tập trung nhiều tại 4 huyện: Đức Hòa, Cần Đước, Cần Giuộc và Bến Lức.

Chương trình dự phòng lây truyền từ mẹ sang con đạt hiệu quả cao, có 100% thai phụ nhiễm HIV được phát hiện và điều trị dự phòng sớm. Trong 5 năm liên tục (2013 – 2017) phát hiện 106 thai phụ nhiễm HIV nhưng nhờ điều trị dự phòng sớm nên chưa phát hiện trẻ sinh ra bị nhiễm HIV từ mẹ.

Những kết quả này góp phần thực hiện đạt mục tiêu chung của Quốc gia là khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dưới 0,3% năm 2020 và là tiền đề giúp Long An thực hiện thành công mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020.

Năm 2018, Long An tiếp tục triển khai can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV; xét nghiệm và giám sát dịch HIV/AIDS; điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây truyền từ mẹ sang con.

Long An tiếp tục xét nghiệm và giám sát dịch HIV/AIDS

Long An tiếp tục xét nghiệm và giám sát dịch HIV/AIDS

Tại hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận xoay quanh các giải pháp đạt mục tiêu kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2018; giải pháp thực hiện mục tiêu 90-90-90 và giải pháp bảo đảm người nhiễm HIV/AIDS thanh toán dịch vụ y tế thông qua BHYT.

Chủ tịch UBND Long An – Trần Văn Cần đề nghị các cấp, các ngành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm mạnh mẽ hơn. Cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để tăng cường kiểm soát, quản lý địa bàn HIV/AIDS, ma túy, mại dâm. Các sở, ngành, đoàn thể phối hợp ngành Y tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng xét nghiệm HIV để người dân hiểu và tự nguyện tham gia xét nghiệm. Vì đây là tiền đề hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết