Tiếng Việt | English

04/04/2019 - 16:30

Không dùng kinh phí từ Quỹ tấm lòng vàng để thanh toán chữa trị cho bệnh nhân Hồ Thị Thắm

Theo Giám đốc Sở Y tế Long An - Huỳnh Minh Phúc, kinh phí cứu chữa, lọc máu ngoài cơ thể cho bệnh nhân sẽ lấy từ nguồn kinh phí chi hoạt động thường xuyên của Bệnh viện Đa khoa Long An để chi trả, chứ không phải từ Quỹ tấm lòng vàng.

Bệnh viện Đa khoa Long An

Chiều 04/4, Giám đốc Sở Y tế Long An – Huỳnh Minh Phúc cho biết, qua thời gian điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, sức khỏe của bệnh nhân Hồ Thị Thắm (45 tuổi), ngụ ấp Bình Cang 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa đã dần hồi phục.

“Trường hợp bệnh nhân Thắm bị sốc phản vệ sau khi tiêm thuốc kháng sinh là ngoài ý muốn, không lường trước được. Qua kiểm tra, xác định thì ê kíp y, bác sĩ điều trị cho bệnh nhân Thắm đã thực hiện đúng theo phác đồ điều trị. Đây là sự cố ngoài ý muốn nhưng bệnh viện phải có trách nhiệm để cứu chữa cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy”, ông Huỳnh Minh Phúc khẳng định.

Ngoài ra theo ông Huỳnh Minh Phúc, kinh phí cứu chữa, lọc máu  ngoài cơ thể cho bệnh nhân sẽ lấy từ nguồn kinh phí chi hoạt động thường xuyên của Bệnh viện Đa khoa Long An để chi trả, chứ không phải từ Quỹ tấm lòng vàng.

“Thông tin trước đó từ bệnh viện là sẽ sử dụng kinh phí từ Quỹ tấm lòng vàng để thanh toán chữa trị cho bệnh nhân Hồ Thị Thắm là chưa chính xác”, ông Huỳnh Minh Phúc khẳng định./.

Vũ Quang

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích