Tiếng Việt | English

06/05/2020 - 10:45

Không lợi dụng dịch Covid-19 để chống phá đất nước

Dịch Covid-19 bùng phát trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam, đã ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống xã hội. 

Quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, nước ta thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bước đầu đạt hiệu quả. Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, chúng ta đã chứng minh cho thế giới thấy rõ tính ưu việt, bản chất nhân văn của chế độ do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Ngoài lợi ích của nhân dân, Đảng không có lợi ích nào khác. Trong khi đó, các thế lực thù địch lợi dụng cơ hội này để xuyên tạc, chống phá đất nước. Mục đích của các đối tượng này nhằm gây hoang mang, lo sợ trong quần chúng nhân dân, tạo ra tình trạng bất ổn, chia rẽ nội bộ, tiềm ẩn nguy cơ làm mất ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Thậm chí, chúng còn dựng chuyện về số người tử vong do dịch Covid-19 lên tới hàng chục người và không ngừng gia tăng, rằng “Chính phủ bưng bít thông tin, yếu kém trong xử lý dịch bệnh”; vu khống, bịa đặt “rất có thể là do dịch, nhưng bị nhà cầm quyền che đậy bằng việc công bố âm tính với Covid-19”, để gây nghi ngờ và vu cáo Đảng, Nhà nước ta “khuất tất, che giấu”.

Trước thực tế này, để ngăn chặn những thủ đoạn lợi dụng dịch Covid-19 nhằm chống phá đất nước ta của các thế lực thù địch trên mạng xã hội, các cơ quan chức năng phải tiếp tục thông tin minh bạch, kịp thời và định hướng cho nhân dân về diễn biến tình hình dịch bệnh ở nước ta; đồng thời quản lý chặt chẽ, xử lý chính xác thông tin về dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội theo Luật An ninh mạng. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật cho mỗi người dân sử dụng mạng xã hội và nâng cao cảnh giác, tránh bị dẫn dắt bởi những thông tin xấu, độc Cùng với đó, chúng ta cần có biện pháp mạnh, kiên quyết đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, xúc phạm đến uy tín, danh dự của Đảng và Nhà nước nhằm chống phá đất nước ta./.

Võ Thanh Nghị

 

Chia sẻ bài viết