Tiếng Việt | English

05/05/2020 - 16:34

Kiểm tra các danh hiệu văn hóa

Chiều 05/5, Đoàn kiểm tra các danh hiệu văn hóa của tỉnh Long An do Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch - Nguyễn Anh Dũng làm Trường đoàn có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Cần Đước.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Long An - Nguyễn Anh Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Long An - Nguyễn Anh Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Cần Đước được công nhận huyện điểm điển hình về văn hóa của tỉnh vào năm 2015. Thông qua phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, các ngành, các cấp và nhân dân hưởng ứng tích cực, huyện luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

Hằng năm, huyện có 100% hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, qua bình xét có trên 98% được công nhận. Năm 2019, toàn huyện có 100% cơ quan đạt chuẩn văn hóa, 114/115  ấp, khu phố được công nhận danh hiệu ấp, khu phố văn hóa, thị trấn Cần Đước được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị. Ban Chỉ đạo huyện phúc tra công nhận 5 xã đạt chuẩn văn hóa và nông thôn mới gồm: Long Cang, Long Sơn, Tân Trạch, Long Hòa và Long Hựu Tây.

Tuy nhiên, huyện còn 2 tiêu chí cần phải tiếp tục khắc phục là tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch (chỉ đạt 98%); tỷ lệ xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm, chỉ tiêu đề án là trên 90%, tuy nhiên 17 xã, thị trấn trên địa bàn đều có tệ nạn ma túy.

Ông Nguyễn Anh Dũng biểu dương kết quả đạt được trong thời gian qua và đề nghị địa phương cần tập trung xây dựng phong trào, nâng chất huyện văn hóa, đẩy nhanh tiến trình xây dựng huyện nông thôn mới trong thời gian tới./.

Kim Khánh

Chia sẻ bài viết