Tiếng Việt | English

28/04/2016 - 17:40

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở Tân An, Châu Thành

Đoàn Ủy ban Bầu cử tỉnh Long An tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XIV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại TP.Tân An và huyện Châu Thành,…

* Chiều ngày 28-4-2016, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Long An do đồng chí Lê Tấn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBBC TP.Tân An về công tác chuẩn bị bầu cử.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Lê Tấn Dũng phát biểu tại buổi làm việc với TP.Tân An.

Theo UBBC TP.Tân An, sau 3 lần hiệp thương, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND thành phố gồm 57 ứng viên để bầu 34 đại biểu, trong đó tỷ lệ nữ ứng cử viên chiếm trên 43%, vượt chỉ tiêu so với yêu cầu chung.

Về cấp xã, toàn thành phố đã giới thiệu 604 ứng cử viên để bầu 363 đại biểu tại 11 đơn vị bầu cử.

Bên cạnh đó, UBBC thành phố đã chuẩn bị mọi mặt từ việc chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, thành lập tổ bầu cử, lập danh sách cử tri, tuyên truyền bầu cử, kế hoạch bảo vệ an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử cũng được UBBC kịp thời xử lý… Đến thời điểm hiện tại mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử đã cơ bản hoàn tất.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Lê Tấn Dũng đánh giá cao công tác chuẩn bị cho bầu cử của TP.Tân An. Đồng thời ông cũng yêu cầu UBBC TP.Tân An cần tập trung mọi nguồn lực, chuẩn bị tốt nhất cho công tác bầu cử sắp tới.

* Trước đó, chiều ngày 27-4-2016, đoàn UBBC tỉnh cũng do ông Lê Tấn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến huyện Châu Thành kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tấn Dũng phát biểu tại buổi làm việc với huyện Châu Thành

UBND huyện Châu Thành đã quyết định khu vực bỏ phiếu bầu cử trên địa bàn 13 xã, thị trấn. Toàn huyện có 91 đơn vị bầu cử, trong đó có 79 đơn vị bầu cử có 1 khu vực bỏ phiếu, 12 đơn vị có 2 khu vực bỏ phiếu.

Toàn huyện có 52 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện được phân bổ ở 7 đơn vị bầu cử.

Tính đến thời điểm này, huyện đã hoàn thành niêm yết danh sách cử tri, đang chuẩn bị tổ chức hội nghị cử tri để các ứng cử viên tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động. Vào ngày 22-5-2016 toàn huyện có 85.029 cử tri đi bầu cử.

Ông Lê Tấn Dũng đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của Châu Thành, đồng thời cũng nhắc nhở thêm huyện nên đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức để cử tri thông suốt và đi bầu cử đúng thời gian quy định, bầu đúng, bầu đủ và không được bầu thay, lưu ý UBBC huyện chỉ đạo tổ bảo vệ kết hợp với các ngành chuyên môn kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự đối với cuộc bầu cử,…

Kiên Định- Minh Trực

Chia sẻ bài viết