Tiếng Việt | English

30/01/2020 - 10:47

Kiểm tra hành chính, công an phát hiện đối tượng trộm xe

Quá trình kiểm tra, đối tượng không đưa ra được giấy tờ nguồn gốc xe và thừa nhận chiếc xe do đối tượng trộm cắp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An.

Tòa án nhân dân TP.Tân An mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Mật, 32 tuổi, ngụ phường 3, TP.Tân An, về tội “Trộm cắp tài sản”. Đồng thời, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Tân An quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Mật mức án 2 năm tù cho tội danh trên.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 02/10/2019, Mật đi bộ trong khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Long An để tìm tài sản trộm cắp. Khi đi ngang qua bãi trông giữ xe của nhân viên bệnh viện, Mật phát hiện chiếc xe môtô hiệu Wave S mang biển kiểm soát 62M4-8563 của chị Lương Ngọc Thạnh không người trông giữ. Sau một hồi quan sát, Mật lén lại gần dùng đoản bẻ khóa rồi điều khiển xe chạy về phòng trọ tại phường Tân Khánh, TP.Tân An cất giấu. Tại đây, Mật tháo biển số chiếc xe rồi gắn biển số giả để sử dụng.

Đến sáng hôm sau, Mật mang chiếc xe đã gắn biển giả đến gặp anh Nguyễn Hàn Phong Bảo cầm với số tiền 1,3 triệu đồng cùng thỏa thuận mượn chiếc xe Dream biển kiểm soát 63M4-5352 của anh Bảo làm phương tiện di chuyển. Đến 10 giờ ngày 03/10/2019, Mật hẹn anh Bảo ra quán cà phê Trung tâm Phục vụ Hội nghị tỉnh để chuộc xe. Trong lúc cả 2 đang ngồi uống nước, lực lượng Công an TP.Tân An phát hiện 2 người có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Trong lúc kiểm tra, cả Mật và anh Bảo không chứng minh được 2 chiếc xe trên là hợp pháp nên lực lượng Công an lập biên bản tạm giữ phương tiện và mời cả 2 về trụ sở làm việc.

Quá trình đấu tranh, Mật đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Riêng chiếc xe hiệu Dream biển kiểm sóat 63M4-5352, anh Bảo khai nhận mua của một người không rõ địa chỉ, sử dụng đã lâu. Do đó, cơ quan Cảnh sát điều tra TP.Tân An đã tách ra, tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý sau.

Trước khi phạm tội lần này, bị cáo Nguyễn Văn Mật từng có 2 tiền án về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” cùng 2 tiền sự về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết