Tiếng Việt | English

18/10/2016 - 20:39

Kiểm tra thực hiện phát hành báo miễn phí đến các xã biên giới

Ngày 18/10, Phó Tổng Biên tập Báo Long An - Lê Hồng Thương đến các xã Hưng Điền, Đại đội bộ binh, Đồn Biên phòng Sông Trăng, huyện Tân Hưng và xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng kiểm tra việc phát hành báo miễn phí đến các xã biên giới.


Phó Tổng Biên tập Báo Long An - Lê Hồng Thương kiểm tra việc phát hành báo tại Đại đội bộ binh huyện Tân Hưng

Thực  hiện nhiệm vụ chính trị được Tỉnh ủy giao và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền của Báo Long An rộng rãi trong nhân dân nói chung và nhân dân các xã biên giới của tỉnh nói riêng, từ tháng 1/2016, Báo Long An triển khai việc phát hành báo miễn phí đến các xã biên giới trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, đối tượng phát hành là Tổ nhân dân tự quản 20 xã biên giới, các Đại đội bộ binh và Đồn Biên phòng cặp biên giới. Số lượng phát hành 473 tờ/kỳ đối với báo thường kỳ, 473 tờ/tháng đối với ấn phẩm cuối tháng.

Qua kiểm tra, nhìn chung,  Báo Long An được phát hành đến các xã biên giới và đúng đối tượng theo kế hoạch, tuy nhiên, thời gian nhận báo còn chậm. Trưởng ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng – Ngô Văn Hoàng cho biết: Qua Báo Long An, bản thân nắm được nhiều nguồn tin bổ ích, ngoài tuyên truyền chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiều tin, bài trên báo thông tin kịp thời tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh nhà, nhất là trên lĩnh vực kinh tế, gương người tốt việc tốt, mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả, an ninh trật tự xã hội,...

Bên cạnh đó, ông cũng đề xuất trong thời gian tới, Báo Long An cần phản ánh nhiều hơn nữa tâm tư, nguyện vọng của người dân đến chính quyền các cấp.


Giao diện Báo Long An điện tử

Phó Tổng Biên tập Báo Long An - Lê Hồng Thương cho biết: Qua kiểm tra, nhằm kịp thời phát hiện những thiếu sót để Báo Long An phối hợp với các ngành liên quan khắc phục những hạn chế, đồng thời lắng nghe ý kiến từ bạn đọc ở cơ sở để báo có hướng cải tiến công tác phát hành, đổi mới, nâng chất thông tin trên báo trong thời gian tới.

Những năm qua, Báo Long An không ngừng đổi mới, nâng chất nội dung, cải tiến hình thức ngày càng đáp ứng nhu cầu thông tin của bạn đọc, chuyển tải thông tin kịp thời, chính xác, bảo đảm tính giáo dục, định hướng dư luận. Hiện tại, Báo Long An phát hành 5 kỳ/tuần, ấn phẩm cuối tháng 1 tờ/tháng. Ngoài ra, hơn 1 năm hoạt động, Báo Long An điện tử dần ổn định, lượt truy cập ngày càng tăng. Hiện tại, Báo Long An đang xây dựng truyền hình online và trang Tiếng Anh đưa vào hoạt động trong thời gian tới.

Nhằm góp phần định hướng tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, giúp nhân dân an tâm sản xuất, ổn định cuộc sống lâu dài trên vùng biên giới trong thời gian tới, tỉnh cần tăng cường hơn nữa việc phát hành báo miễn phí đến các đối tượng khác ở các xã biên giới trên địa bàn./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết