Tiếng Việt | English

11/10/2016 - 15:01

Kiến Tường: Đào tạo tiếng Khmer cho lực lượng giao tiếp, đối ngoại

Đây là các học viên thuộc các cơ quan, đơn vị LLVT trên địa bàn thị xã và cán bộ BCH quân sự 3 xã biên giới của thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An có đường biên giáp với nước bạn Campuchia…

Ngày 11/10, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An tổ chức khai giảng lớp đào tạo tiếng Khmer năm 2016 cho 30 học viên là cán bộ lực lượng vũ trang thị xã, Ban Chỉ huy Quân sự 3 xã biên giới (Bình Tân, Bình Hiệp,Thạnh Trị) của thị xã Kiến Tường.

Quang cảnh buổi khai giảng

Trong 4,5 tháng, các học viên sẽ được trang bị những kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết tiếng Khmer, tìm hiểu văn hóa người Khmer, nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Khmer, qua đó phục vụ tốt công tác đối ngoại, nắm tình hình biên giới, tuyên truyền vận động đồng bào Khmer chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Phấn đấu đến năm 2020 có 100% cán bộ cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang thị xã và 80% cán bộ ban chỉ huy quân sự các xã biên giới thị xã Kiến Tường biết tiếng Khmer.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trung tá Lê Đông Hảo - Phó Chỉ huy Trưởng ban Chỉ huy Quân sự thị xã Kiến Tường đề nghị trong thời gian diễn ra khóa học, các học viên cần cố gắng tiếp thu, nhiệt tình học tập để nâng cao kiến thức, phải xem đây là nhiệm vụ, là trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thị xã, để sau khi kết thúc khóa học, làm tốt công tác ngoại giao, đối ngoại biên giới, cùng với nhân dân bảo đảm an ninh trật tự, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội./.

Tuấn Hùng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích