Tiếng Việt | English

11/07/2018 - 20:27

Kiến Tường: Tạm giữ hơn 7 tấn phế liệu không rõ nguồn gốc

Công an thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An vừa lập biên bản tạm giữ hơn 7 tấn phế liệu vận chuyển trái phép về TP.HCM tiêu thụ.

Số hàng hóa bị tạm giữ

Theo đó, hơn 3 giờ rạng sáng ngày 11/7, nhận được tin báo của quần chúng, Công an thị xã Kiến Tường kiểm tra hành chính xe tải (biển số 66S-3244) do tài xế Phạm Văn Phiêm (SN 1983, ngụ ấp Đông Phước, xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) điều khiển, đang lưu thông trên Đường tỉnh 819 qua địa phận ấp Bàu Chứa, xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường, hướng từ Tân Hưng về TP.HCM thì phát hiện trên xe có hàng chục bao tải nhựa phế liệu.

Theo chủ hàng Nguyễn Hoàng Hùng (SN 1977, ngụ phường 2, TP.Tân An) cùng Nguyễn Hùng Tính (SN 1997, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM) – người trực tiếp theo dõi lên xuống và vận chuyển hàng, trên xe có khoảng 80 bao nhựa tái chế (mỗi bao nặng khoảng 45kg); 3,5 tấn nhôm phế liệu và bình ắc quy đã qua sử dụng. Số hàng trên tập kết từ biên giới huyện Tân Hưng, vận chuyển về TP.HCM tiêu thụ và không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ và tiếp tục điều tra làm rõ./.

Tấn Hoàng

Chia sẻ bài viết