Tiếng Việt | English

14/04/2020 - 15:50

Kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc giảm mạnh trong quý I/2020

Theo số liệu Tổng cục hải quan Trung Quốc, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc trong quý I/2020 chỉ đạt 6.570 tỷ nhân dân tệ, giảm 6,4%.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc trong quý I/2020 đã giảm mạnh, đồng thời có một số thay đổi vị trí trong danh sách các đối tác thương mại hàng đầu của nước này.

Phát biểu tại buổi họp báo sáng 14/4 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, ông Lý Khôi Văn – Vụ trưởng vụ thống kê phân tích Tổng cục Hải quan Trung Quốc đánh giá, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, áp lực suy giảm đối với kinh tế thế giới là rất lớn, các nhân tố không xác định, không ổn định gia tăng khiến xuất nhập khẩu của Trung Quốc cũng phải đối mặt với các áp lực ngày càng lớn.


Ông Lý Khôi Văn - Vụ trưởng vụ thống kê phân tích Tổng cục hải quan Trung Quốc. (Nguồn: Mạng TQ).

Theo số liệu Tổng cục Hải quan Trung Quốc, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc trong quý I/2020 chỉ đạt 6.570 tỷ nhân dân tệ, khoảng 931,9 tỷ USD, giảm 6,4% so với cùng kỳ. Trong đó xuất khẩu đạt 3.330 tỷ nhân dân tệ, khoảng 472,3 tỷ USD, giảm 11,4%, nhập khẩu đạt 3.240 tỷ nhân dân tệ, khoảng 459,6 tỷ USD, giảm 0,7%.

ASEAN và EU vẫn là hai đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc, tuy nhiên trong quý I ASEAN đã vượt lên trở thành đối tác thương mại số 1 của Trung Quốc khi kim ngạch thương mại giữa hai bên đạt 991,34 tỷ nhân dân tệ, khoảng 140 tỷ USD, tăng 6,1%.

Trong khi đó kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và EU giảm 10,4%, chỉ đạt 875,93 tỷ nhân dân tệ, khoảng 124 tỷ USD, kim ngạch thương mại Trung Quốc – Mỹ đạt 668 tỷ nhân dân tệ, khoảng 95 tỷ USD, giảm 18,3%, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và Nhật Bản trong quý I cũng chỉ đạt 465,68 tỷ nhân dân tệ, khoảng 66 tỷ USD, giảm 8,1%.

Trước đó, Trung Quốc nhiều lần khẳng định tác động của dịch Covid-19 đối với nền kinh tế nước này chỉ là tạm thời, tuy nhiên, số liệu thực tế cho thấy một trong ba trụ cột chính của nền kinh tế Trung Quốc là xuất nhập khẩu đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo nhiều chuyên gia, cùng với việc khống chế được tình hình dịch bệnh trong nước, Trung Quốc cũng đang đẩy nhanh tốc độ phục hồi sản xuất, tuy nhiên việc đối tác chính của nước này là EU vẫn đang phải căng mình đối phó với dịch Covid-19, nhiều khả năng thời gian tới xuất nhập khẩu của Trung Quốc sẽ vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết