Tiếng Việt | English

12/08/2016 - 19:09

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Long An khóa IX đạt yêu cầu, hiệu quả cao

Ngày 12/8/2016, HĐND tỉnh Long An tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa IX (kỳ họp này diễn ra trong 3 ngày 20, 21 và 22/7/2016)…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh-Phạm Văn Rạnh chủ trì, chỉ đạo hội nghị.

 Bà Đặng Thị Ngọc Mai-Chánh Văn phòng HĐND tỉnh thông qua báo cáo đánh giá kết quả kỳ họp. Theo đó, công tác chuẩn bị kỳ họp chu đáo, thiết kế tài liệu kỳ họp khoa học, tiện lợi, thông tin đầy đủ trên mạng để đại biểu cập nhật kịp thời. Trước kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc gần 4.000 cử tri với 527 lượt ý kiến phát biểu.

Tại phiên khai mạc kỳ họp có 58/60 đại biểu HĐND tỉnh tham dự. Chương trình kỳ họp thiết kế khoa học, phù hợp tính chất và yêu cầu của từng nội dung. Các phiên thảo luận tổ diễn ra sôi nổi, nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng, có tính phản biện và xây dựng cao. Cơ quan chuyên môn giải trình làm sáng tỏ những vấn đề mà đại biểu và cư tri quan tâm.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo khắc phục hạn chế, tồn tại tại các kỳ họp, biệt là việc tiếp xúc cử tri, chất lượng chưa nâng cao, chưa có nhiều cử tri nêu các vấn đề quan tâm với đại biểu. Việc hướng dẫn cử tri tập trung vào các nội dung quan trọng, phù hợp với buổi tiếp xúc chưa được quan tâm nên nhiều cuộc tiếp xúc cử tri còn sơ sài, buồn tẻ và lặp lại nội dung tiếp xúc trước đây.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh-Nguyễn Thanh Cang phát biểu tại buổi họp.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Thanh Cang đề nghị UBND tỉnh, cơ quan chuyên môn cần xem xét kỹ các tờ trình trước khi thông qua HĐND tỉnh xem xét. Tham dự buổi tiếp xúc cử tri cần có đầy đủ cơ quan, ban, ngành để kịp thời giải đáp thắc mắc của cử tri về các vấn đề như: Bảo hiểm, điện lực, ngân hàng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tấn Dũng phát biểu tại cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tấn Dũng hứa sẽ chú trọng việc chuẩn bị các tờ trình và thực hiện hiệu quả cao nhất các Nghị quyết HĐND tỉnh./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết