Tiếng Việt | English

24/03/2017 - 14:34

Ký kết hợp tác giữa Hội Cựu chiến binh Long An với Hội Cựu chiến binh Svay Rieng

Sáng ngày 24/3, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Long An ký kết hợp tác với Hội Cựu chiến binh Campuchia tỉnh Svay Rieng.

Dự lễ ký kết, Đoàn đại biểu tỉnh Long An do ông Nguyễn Văn Được - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, cùng đại diện lãnh đạo Công an, Quân sự, Biên phòng, Sở Ngoại vụ, Hội Cựu chiến binh VN tỉnh Long An, Ban Dân vận Tỉnh ủy và các huyện, thị xã biên giới tỉnh Long An.

Phía đoàn đại biểu tỉnh Svay Rieng do ông Pen Sà Ron - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh CPC tỉnh Svay Rieng làm trưởng đoàn, cùng đi có đại diện lãnh đạo ty Công an, Tiểu khu Quân sự tỉnh Svay Rieng và các huyện biên giới của tỉnh Svay Rieng.


Đại diện Hội Cựu chiến binh VN tỉnh Long An và Hội Cựu chiến binh CPC tỉnh Svay Rieng ký kết biên bản hợp tác. Ảnh: Hoàng Hùng

Tại lễ ký kết, hai bên thống nhất một số nội dung hợp tác phù hợp với chủ trương, chính sách, pháp luật của hai nhà nước, phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc tuyên truyền sâu rộng về mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, truyền thống, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nhà nước, hai tỉnh và giữa hai hội cựu chiến binh; thường xuyên trao đổi thông tin tình hình, kinh nghiệm về xây dựng và hoạt động hội, giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn sự ổn định an ninh biên giới, không để các lực lượng thù địch lợi dụng vấn đề biên giới để chia rẽ hai nhà nước, hai dân tộc Việt Nam - Campuchia, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Kết thúc lễ ký kết, đại diện lãnh đạo hai tỉnh Long An và tỉnh Svay Rieng thống nhất ký kết vào biên bản hợp tác giữa Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Long An với Hội Cựu Chiến binh Campuchia tỉnh Svay Rieng trong thời gian tới và tặng những món quà tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác và phát triển./.

Phương Lan - Mỹ Diên

Chia sẻ bài viết