Tiếng Việt | English

20/11/2015 - 17:54

Long An

Kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ngày 20-11 là dịp để các thế hệ học trò thể hiện lòng tri ân đối với các thầy, cô giáo; và cũng là dịp để các thầy cô gặp gỡ, chia sẻ niềm vui và niềm tự hào trong ngày lễ của riêng mình. Hòa chung với không khí tưng bừng ấy, nhiều trường trên địa bàn tỉnh Long An long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2015).


Bà Trần Thị Nhanh trò chuyện với Ban  giám hiệu nhà trường và đại biểu trong ngày họp mặt (Ảnh: Thùy Trang)

*Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Thị Nhanh đến dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường Quân sự tỉnh. Trong không khí ấm áp, bà Trần Thị Nhanh biểu dương tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường năm qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một trường quân đội. Trong thời gian tới, trường tiếp tục thi đua “dạy tốt, học tốt, công tác tốt, phục vụ tốt”; thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, thực hiện tốt phương châm “cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban giám hiệu nhà trường trao giấy khen cho 7 giáo viên dạy giỏi năm 2015.

* Đoàn cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An do Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên, sinh viên Trường Đại học kinh tế Công nghiệp Long An, Trường Chính trị Long An nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo chúc nhà trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nói chung và tỉnh Long An nói riêng.

* Trường THPT Tân Hưng kỷ niệm 33 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng - Huỳnh Thanh Hiền chúc mừng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường và mong rằng, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên cần nỗ lực nâng cao trách nhiệm, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, tu dưỡng đạo đức, tinh thần tự học, sáng tạo về chuyên môn, năng lực quản lý, sự tận tụy và trách nhiệm trong công việc

* Hiệu trưởng Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.Tân An) – thầy Trần Quang Hiệp ôn lại truyền thống giáo dục của trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.


Đội văn nghệ của trường THPT Lê Quý Đôn, biểu diễn tiết mục đạt giải nhất Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng (Ảnh: Lê Cánh)

Dịp này, Ban Giám hiệu trao tặng giấy khen cho 17 giáo viên giỏi cấp trường và 7 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi.

* Bí thư Huyện ủy Cần Đước - Nguyễn Việt Cường cùng đại diện các ngành, đoàn thể đến dự lễ 20-11 cùng thầy cô giáo và học sinh Trường THPT Rạch Kiến.

Đồng chí Nguyễn Việt Cường biểu dương những có gắng của cán bộ ngành giáo dục huyện nói chung và thầy, cô giáo Trường THPT Rạch Kiến đã phát huy truyền thống tốt đẹp, cùng chung tay chăm lo cho học sinh; giữ vững thành tích giảng dạy, học tập của trường trong nhiều năm liền.

*Bí thư huyện ủy Thủ Thừa-Lê Tấn Dũng cùng lãnh đạo huyện đến dự lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam tại Trường THPT Thủ Thừa.

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen cho các giáo viên đạt thành tích tốt trong năm học 2014-2015.

* Trường THPT Tân Thạnh họp mặt kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam và đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Bí thư huyện ủy-Nguyễn Văn Được đến dự.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể trường và 6 cá nhân có thành tích hoàn thành nhiệm năm học 2014-2015./.

Nhóm CTV

Chia sẻ bài viết