Tiếng Việt | English

30/11/-0001 - 00:00

Kỷ niệm 4 năm ngày mất của Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Viết - người sống qua 3 thế kỷ

Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) Trần Thị Viết, SN 1892, ngụ ấp cả Gừa, xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng. Mẹ sinh được 10 người con (8 trai, 2 gái), trong đó 7 người đã chiến đấu và hy sinh cho Tổ quốc.

Mẹ được tổ chức Sách Kỷ lục Việt Nam công nhận là người phụ nữ cao tuổi nhất Việt Nam năm 2010. Sau đó, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh đã lập hồ sơ gởi sang tổ chức Guinness thế giới để xác lập kỷ lục. Nhưng do tuổi cao, sức yếu, mẹ đã qua đời vào ngày 18-6-2011, hưởng thọ 119 tuổi.

Nhân dịp UBND huyện Vĩnh Hưng tổ chức Lễ Kỷ niệm 4 năm ngày mất của Mẹ VNAH Trần Thị Viết, phóng viên Báo Long An xin giới thiệu một số hình ảnh về mẹ.

Ở tuổi 118, Mẹ VNAH Trần Thị Viết ngồi võng, ngoáy trầu, phong cách rất Nam bộ

Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và xã hội - Nguyễn Thị Kim Ngân thăm mẹ Viết nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3-2011)

Phó Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ - Dương Quốc Xuân (bìa phải) thăm mẹ Viết

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Long An - BS Võ Công Luận chăm sóc sức khỏe mẹ Viết

Anh Nguyễn Văn Bình - cháu nội Mẹ VNAH Trần Thị Viết (đứng giữa), thay mẹ nhận Bằng xác lập kỷ lục “Người phụ nữ cao tuổi nhất Việt Nam”

Lê Cánh

 

Chia sẻ bài viết