Tiếng Việt | English

16/11/2019 - 15:48

Kỷ niệm 54 năm chiến thắng trận đánh gò Ông Lẹt

Ngày 16/11, tại Khu di tích lịch sử Gò Ông Lẹt, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng tổ chức Lễ kỷ niệm 54 năm chiến thắng trận đánh Gò Ông Lẹt (17/11/1965 – 17/11/2019). Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Tuấn Anh dự.

Thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Gò Ông Lẹt là một gò đất cao, ít bị ngập vào mùa nước nổi. Chính địa thế thuận lợi này mà địch chọn Gò Ông Lẹt làm căn cứ dã chiến. Vào khoảng tháng 9/1965 Mỹ, ngụy đưa một đại đội biệt kích có cố vấn chỉ huy từ căn cứ Măng Đa đến đóng tại Gò Ông Lẹt nhằm đánh phá và ngăn chặn tuyến hành lang huyết mạch của ta.

Sau 1 tháng trinh sát, vào đêm 16, rạng sáng 17/11/1965, quân và dân Kiến Tường phối hợp đánh tập kích, tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu 80 tên địch, bắt sống 10 tên, thu 51 súng các loại, 1 chiếc bo bo,... Trận thắng Gò Ông Lẹt đánh dấu một bước phát triển của lực lượng vũ trang tỉnh Kiến Tường, tạo khí thế và gây tiếng vang lớn, thúc đẩy phong trào cách mạng. Năm 1997, Gò Ông Lẹt được UBND tỉnh Long An xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Tại lễ kỷ niệm, đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, những chiến công oanh liệt của lực lượng vũ trang tỉnh Kiến Tường trong không khí tự hào và thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước./.

Ngọc Mận - Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết