Tiếng Việt | English

08/06/2018 - 15:55

Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc: 118 tập thể, cá nhân được tuyên dương

Sáng 08/6, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An long trọng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Đến dự có đại diện các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh; Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Rạnh biểu dương những nỗ lực của các cấp, các ngành trong đợt thi đua kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

Cùng cả nước, 70 năm qua, sau lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Long An lập nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Không chỉ vinh dự được trao danh hiệu “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”, Long An còn được tặng “Huân chương sao vàng”, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;…

Truyền thống đó được tiếp nối qua các thế hệ gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị địa phương. Đặc biệt, tỉnh 2 lần được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất; 17 tập thể, cá nhân được công nhận Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; nhiều cá nhân được phong tặng các danh hiệu thi đua cao quý…

Đồng thời, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương các hạng cho 873 trường hợp; Chính phủ tặng Cờ thi đua cho 87 tập thể và bằng khen cho hơn 1.700 trường hợp. Bình quân, hàng năm, các cấp, các ngành trong tỉnh khen thưởng hơn 75.000 tập thể, cá nhân có thành tích tốt.

Buổi lễ có 4 điển hình tiên tiến trên lĩnh vực: Giáo dục, công nhân lao động giỏi, nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi, lực lượng vũ trang chia sẻ về thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của bản thân.

Các cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh

Dịp này, 52 tập thể, 66 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh biểu dương những nỗ lực của các cấp, các ngành trong đợt thi đua. Ông đề nghị cần tiếp tục tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về thi đua khen thưởng; hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; nhân rộng các phong trào thi đua cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí;…/.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết