Tiếng Việt | English

17/07/2020 - 14:30

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10: Đề Toán vừa sức thí sinh

Sáng nay (17/7), kết thúc môn thi Toán, thí sinh trên địa bàn tỉnh Long An chính thức khép lại Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021. Với môn Toán, thí sinh, giáo viên nhận xét đề thi vừa sức, bám sát nội dung ôn tập.

Kết thúc môn Toán, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chính thức khép lại

Ra về với nét mặt vui vẻ, hài lòng sau khi kết thúc môn thi cuối, Nguyễn Đặng Khánh Linh, học sinh lớp 9, Trường THCS Nhựt Tảo (TP.Tân An) tâm sự: "Cũng như 2 môn trước, đề môn Toán năm nay vừa sức và nội dung đề thi nằm trong chương trình ôn tập của em. Tuy nhiên, câu hỏi cuối của đề thi tương đối khó. Em tự tin làm được khoảng 60-70%”.

Nhận xét về đề thi môn Toán, thầy Trần Công Thành, giáo viên môn Toán, Trường THCS thị trấn Thủ Thừa (huyện Thủ Thừa) cho biết: “Đề thi Toán năm nay bám sát cấu trúc của Sở Giáo dục và Đào tạo đưa ra trước đó. Nội dung đề thi theo chuẩn kiến thức kỹ năng chương trình học. Đề thi năm nay hay hơn các năm vì mạnh dạn đưa câu phân hóa vào nội dung thi. Theo đó, câu 6 trong đề là câu phân hóa để sắp xếp điểm 10. Thí sinh muốn đạt điểm tuyệt đối phải có tư duy, khả năng quan sát tốt. Nhìn chung, đề năm nay vừa sức, thí sinh có học lực trung bình có thể đạt điểm 5-6”.

Trong buổi thi môn Toán, Long An có 512 thí sinh vắng, không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Thí sinh vắng thi là do thi vào THPT Chuyên Long An, được tuyển thẳng, thi vào lớp chất lượng cao,…

Chiều nay, thí sinh thi vào Trường THPT Chuyên Long An bước vào thi môn chuyên. Năm học 2020-2021, Trường THPT Chuyên Long An tuyển 260 chỉ tiêu với 9 lớp gồm: 2 lớp chuyên Toán, 2 lớp chuyên Tiếng Anh, 1 lớp chuyên Ngữ văn, 1 lớp chuyên Hóa học, 1 lớp chuyên Vật lý, 1 lớp chuyên Sinh học và 1 lớp không chuyên. Thí sinh thi theo hình thức tự luận. Riêng bài thi môn Tiếng Anh chuyên được áp dụng các hình thức thi phù hợp để đánh giá cả 3 kỹ năng nghe, viết, đọc hiểu và phần kiến thức ngôn ngữ./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết