Tiếng Việt | English

06/08/2017 - 11:20

Kyodo: Philippines không muốn Mỹ liên quan đến vấn đề Biển Đông

 

Tàu chiến Mỹ đi qua khu vực Biển Đông. (Nguồn: Getty Images)

Theo một bản sao dự thảo tuyên bố sau cuộc họp đầu tuần tới giữa Ngoại trưởng các nước Đông Nam Á và Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc mà hãng tin Kyodo có được ngày 05/8, Philippines đang cố đưa ra một tuyên bố cho thấy Manila không muốn Mỹ liên quan đến việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông.

Bản dự thảo tuyên bố của chủ tịch đã hối thúc các quốc gia không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông "kiềm chế và thận trọng trong nỗ lực mở rộng những sự hợp tác và hoạt động quân sự" ở vùng biển có tranh chấp này.

Phần này của dự thảo dường như cũng lưu ý đến cái gọi là hoạt động "tự do hàng hải" mà Mỹ thực hiện.

Hồi năm ngoái, cuộc gặp của các nhà ngoại giao hàng đầu của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc ngay từ đầu đã không đề cập đến vấn đề Biển Đông./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết