Tiếng Việt | English

01/06/2018 - 01:45

Lạc Tấn: Chú trọng giữ vững an ninh, trật tự

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An xác định an ninh, trật tự (ANTT) xã hội là tiêu chí quan trọng, bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân.

Mô hình Cổng rào an ninh, trật tự góp phần giữ vững an ninh trên địa bàn

Mô hình Cổng rào an ninh, trật tự góp phần giữ vững an ninh trên địa bàn

Nhiều mô hình hiệu quả

Lạc Tấn hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, chuẩn bị được công nhận vào tháng 6/2018. Trong 19 tiêu chí nông thôn mới, tiêu chí số 19 về ANTT xã hội được xã quan tâm thực hiện. Hàng năm, Công an xã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nghị quyết, kế hoạch chuyên đề về bảo đảm ANTT, củng cố, kiện toàn các mô hình ANTT. Xã duy trì, thực hiện hiệu quả mô hình Ánh sáng phòng gian, lắp 130 bóng đèn trên Đường tỉnh 833B, đường liên xã, xóm, ấp. Hơn 100 camera ANTT được lắp đặt, góp phần bảo đảm ANTT tại địa bàn,... Từ hoạt động của các mô hình tự quản, công tác phòng, chống tội phạm chuyển biến tích cực. Các vụ việc liên quan đến ANTT giảm mạnh, mâu thuẫn nội bộ người dân được giải quyết kịp thời. Việc quản lý, giáo dục con em chấp hành pháp luật, tránh xa các tệ nạn xã hội và quản lý, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng được cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể quan tâm.

Phó Bí thư Đảng ủy xã - Phạm Văn Út cho biết: “Để giữ vững tiêu chí số 19, Công an xã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự và các ban, ngành, đoàn thể nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, vận động người dân tham gia và thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội”.

Nâng chất tiêu chí an ninh, trật tự xã hội

Trước diễn biến phức tạp của các loại tội phạm, Công an xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm. Các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thường xuyên nâng cao ý thức cảnh giác cho các tầng lớp nhân dân. Đến nay, xã được công nhận đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT theo Thông tư 23/TT-BCA của Bộ Công an.

Thời gian gần đây, Lạc Tấn không xảy ra án giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích gây hậu quả nghiêm trọng. Các loại tội phạm, tệ nạn xã hội như trộm cắp, cờ bạc,... và các hành vi vi phạm pháp luật khác được kiềm chế, phạm pháp hình sự không xảy ra. Những tháng đầu năm 2018, ANTT tại địa phương cơ bản giữ vững và ổn định.

Đại úy Nguyễn Quốc Thịnh - Trưởng Công an xã, chia sẻ: “Thời gian tới, Công an xã nỗ lực giữ vững tiêu chí số 19, thường xuyên quan tâm, lắng nghe ý kiến, kiến nghị, đề xuất của người dân, thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm đời sống, an sinh xã hội tại địa bàn”./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết