Tiếng Việt | English

24/11/2017 - 14:24

Lãi 20 triệu đồng/tháng từ nuôi gà đẻ trứng

Nhiều năm qua, nhờ biết ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất cùng việc mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nông dân huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An chuyển từ trồng lúa sang các mô hình kinh tế khác mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Từ mô hình này, nhiều nông dân “đổi đời”, làm giàu trên chính mảnh đất của mình. Trong đó, có mô hình nuôi gà đẻ trứng của anh Phạm Phú Quốc, ngụ ấp 1, xã Long An, huyện Cần Giuộc.


Mô hình nuôi gà đẻ trứng của anh Phạm Phú Quốc

Anh Quốc nuôi gà đẻ trứng từ năm 2010. Thời gian đầu, anh gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật chăm sóc cũng như tìm đầu ra cho sản phẩm nhưng với tinh thần chịu khó, anh tìm hiểu sách, báo và tham gia các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi. Vừa nuôi, vừa học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, từ vài trăm con gà ban đầu, đến nay, trang trại gà của anh lên đến 7.000 con.

Để đàn gà phát triển tốt thì khâu chọn giống và phòng trị bệnh là vô cùng quan trọng. Do vậy, anh mua gà ở những cơ sở có uy tín, nguồn gốc rõ ràng. Đặc biệt, trong quá trình nuôi, anh luôn chú ý lịch tiêm vắc-xin cho gà đúng thời gian và thường xuyên vệ sinh máng ăn, máng uống, phun thuốc khử trùng trong chuồng, ngoài khu vực nuôi. Hiện tại, mỗi ngày anh cung cấp cho thị trường 500-1.000 trứng gà; mỗi tháng, anh thu lãi 20 triệu đồng.

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, không ngừng học tập, lao động, sản xuất, anh Quốc vươn lên làm giàu chính đáng. Khi kinh tế gia đình ổn định, anh tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động, sẵn sàng chia sẻ, hướng dẫn kỹ thuật, kinh nghiệm để nông dân cùng học tập, áp dụng./.

P.Cảnh - Th.Huy

Chia sẻ bài viết