Tiếng Việt | English

04/08/2020 - 20:09

Lâm Đồng cách ly gần 1000 người có liên quan đến ca mắc Covid-19

Trong số những trường hợp cách ly có một người là con của BN478. Người này đã đi Đà Nẵng chăm sóc BN478 từ 21-24/7 và về Đà Lạt ngày 25/7.

Tính đến chiều 4/8, toàn tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện cách ly, giám sát y tế và theo dõi sức khỏe trên 300 người đi về Lâm Đồng từ các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Đà Nẵng. 

Ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong số những trường hợp cách ly có một người là con của bệnh nhân 478. Trước đó, người này đã đi Đà Nẵng chăm sóc bệnh nhân 478 từ ngày 21/7 đến 24/7 và về Đà Lạt ngày 25/7. Đến ngày 31/7 người này được đưa đi cách ly tập trung tại Bệnh xá H32 thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng họp bàn giải pháp phòng chống dịch covid-19.

UBND tỉnh Lâm Đồng họp bàn giải pháp phòng chống dịch covid-19.

Về trường hợp của ông M (người Nhật, Giám đốc một công ty tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) được phía Nhật Bản xác định bị nhiễm Covid-19, cơ quan chức năng Lâm Đồng đã xác định được 54 người thuộc đối tượng F1 có tiếp xúc gần với bệnh nhân. Đã có 53 người cho kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, người còn lại đang đợi kết quả xét nghiệm. 

Cùng với đó, cơ quan chức năng Lâm Đồng cũng đã truy vết và xác định gần 500 người thuộc diện F2 và F3, trong đó có nhiều người tại TP Đà Lạt. Tất cả những trường hợp này đều được giám sát, cách ly y tế và theo dõi sức khỏe. 

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch hiệu quả, ngoài tăng cường các giải pháp để phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh, tỉnh Lâm Đồng đang tập trung tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất để nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu xét nghiệm dịch Covid-19, ứng phó trước mọi tình huống xấu xảy ra tại địa phương./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết