Tiếng Việt | English

13/03/2016 - 16:16

Làm giàu nhờ sản xuất lúa giống

Anh Phạm Hồng Thái, sinh năm 1972, ngụ khu phố Thủ Tửu 1, phường Tân Khánh, TP.Tân An, tỉnh Long An, là một trong những hội viên Hội Nông dân tiêu biểu của thành phố vượt khó, làm giàu.

Không ngại khó khăn, vất vả, ham học hỏi, anh thường xuyên tham gia vào các lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh trên các loại cây trồng do trạm khuyến nông tổ chức. Từ những kiến thức có được, anh mạnh dạn ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, áp dụng mô hình "3 giảm, 3 tăng", "1 phải, 5 giảm", sử dụng giống chất lượng cao,… nên mỗi năm, anh thu hoạch được trên 42 tấn lúa giống cung cấp cho các công ty trên thị trường. 

Nhờ sản xuất lúa giống, mỗi năm, anh thu lợi nhuận trên 280 triệu đồng. Từ đó, anh có điều kiện xây dựng ngôi nhà khang trang, đầy đủ tiện nghi. Từ những cách làm hay, sáng tạo, anh Phạm Hồng Thái là một trong những hội viên Hội Nông dân tiêu biểu của thành phố biết vượt khó, làm giàu.

Không chỉ thế, gia đình còn tạo việc làm ổn định cho 7 lao động thường xuyên với mức thu nhập bình quân từ 2,5 - 3 triệu đồng/tháng; giúp đỡ 4 hộ thoát nghèo, vươn lên khá giả.

Anh luôn thể hiện tinh thần đoàn kết "tình làng, nghĩa xóm", tích cực tham gia các phong trào xã hội từ thiện; gương mẫu cùng gia đình vận động nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, pháp luật của Đảng, Nhà nước, thực hiện nếp sống văn minh, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Gia đình anh nhiều năm liền được công nhan danh hiệu “Gia đình nông dân văn hóa tiêu biểu”.

Anh Phạm Hồng Thái được công nhận danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh và nhiều năm liền được nhận giấy khen của UBND thành phố./.

Kim Ngân

Chia sẻ bài viết
  • NÓI CHUNG CHUNG QUÁ , KHÔNG HỌC TẬP ĐƯỢC THỨ GÌ CẢ ,..bạn Kim Ngân ơi !...

    tasm ng - Cách đây 8 năm