Tiếng Việt | English

29/05/2018 - 10:33

Làm giàu từ đôi bàn tay trắng

Từ đôi bàn tay trắng, bằng sự nỗ lực, quyết tâm, đồng cam cộng khổ của hai vợ chồng, kinh tế gia đình ông Nguyễn Văn Buôn, ngụ ấp 4, xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An trở nên khá giả. Ông là gương điển hình trong phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (NDSX,KDG) của địa phương.

Rót ly nước trà mời khách, ông Nguyễn Văn Buôn kể lại những ngày cơ cực, chí thú làm ăn để vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Ông nói: “Mới đó mà đã gần 30 năm trôi qua. Tôi nhớ, năm 1989, cuộc sống vô cùng khó khăn, ít đất sản xuất. Từ xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, tôi đến vùng đất này lập nghiệp. Khi đó, tài sản chỉ có một chiếc máy cày cũ vừa để cày đất thuê, vừa phục vụ việc sản xuất của gia đình. Sau vài vụ lúa được mùa, trúng giá, tôi tích góp được một ít tiền”.

Kinh tế gia đình ổn định, ông Nguyễn Văn Buôn mua thêm máy móc phục vụ sản xuất

Kinh tế gia đình ổn định, ông Nguyễn Văn Buôn mua thêm máy móc phục vụ sản xuất

Năm 1995, ông lập gia đình. Không ngại gian khổ, vợ chồng ông nỗ lực vượt khó. Cứ sau mỗi vụ mùa, vợ chồng ông lại tích góp tiền mua thêm đất. Đến nay, gia đình ông có 40ha đất trồng lúa. Để tăng năng suất, chất lượng lúa, ông mạnh dạn ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng giống chất lượng cao nên năng suất bình quân năm sau luôn cao hơn năm trước. Từ đó, gia đình ông vươn lên thoát nghèo, làm giàu từ sản xuất nông nghiệp với lợi nhuận trên 1,2 tỉ đồng/năm. Ông còn mua máy cày, máy cắt phục vụ sản xuất của gia đình và nhiều nông dân khác. Từ dịch vụ này, hàng năm, ông có thêm thu nhập
hàng trăm triệu đồng, tạo công ăn việc làm cho gần 20 lao động địa phương.

Cuộc sống cơ cực đã qua, giờ đây, ông xây dựng nhà cửa khang trang, đầy đủ tiện nghi. Khi địa phương phát động các phong trào, ông đều nhiệt tình tham gia. Gia đình ông hiến gần 5.000m2 đất để nạo vét kênh, mương, xây dựng đường giao thông nông thôn trị giá hàng trăm triệu đồng và thường xuyên tham gia hoạt động từ thiện - xã hội ở địa phương.

Nhiều năm liền, ông được công nhận danh hiệu NDSX,KDG cấp huyện, tỉnh. Đặc biệt, năm 2017, ông là 1 trong 15 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích trong phong trào NDSX,KDG giai đoạn 2011-2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

Kiên Cường

Chia sẻ bài viết