Tiếng Việt | English

26/08/2015 - 15:32

Làm giàu từ thanh long

Không còn phải vất vả ngược xuôi, chạy đi tìm kiếm việc làm để nuôi sống gia đình như những năm trước đây nữa và cũng không bồn chồn, lo lắng những lúc trời mưa khiến căn nhà bị dột nước. Giờ đây, cuộc sống gia đình ông Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1968, ấp Long Trường, xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An đã trở nên khá giả.

Cách đây hơn 10 năm, gia đình ông Đức có 3.000m2 đất trồng lúa 3 vụ nhưng thu nhập thấp. Vợ chồng phải đi khắp nơi làm mướn để trang trải cuộc sống.

Được sự tuyên truyền, vận động của Hội Nông dân xã, gia đình ông mạnh dạn chuyển đổi sang trồng thanh long. Lúc đó, gia đình ông vay vốn của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện 10 triệu đồng, cộng với việc tích góp từ gia đình, người thân, ông trồng 360 trụ thanh long ruột đỏ. Sau đó, ông đăng ký tham gia học lớp kỹ thuật trồng thanh long tại xã và ứng dụng vào sản xuất.

Hiện nay, mỗi năm gia đình ông có thu nhập hơn 200 triệu đồng từ cây thanh long. Năm 2014, ông đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện.

Ông Nguyễn Văn Đức chia sẻ: Phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi không chỉ giúp nông dân làm giàu mà còn tương trợ, giúp đỡ cho nhiều hộ nghèo được thoát nghèo bền vững. Tuy nhiên, tôi nghĩ thời gian tới, cần có sự can thiệp của Nhà nước để thanh long xuất khẩu được ở nhiều nước. Đồng thời, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện hỗ trợ cho nông dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để vay vốn phát triển sản xuất./.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết