Tiếng Việt | English

16/05/2018 - 14:00

Làm theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên và người dân Cần Đước tỉnh Long An có những việc làm thiết thực, từng bước hoàn thiện bản thân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Những tuyến đường rực rỡ sắc hoa vàng

Ông Lê Văn Giấy, ngụ ấp 4, xã Long Khê, quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Với 6.000m2 đất trồng chuyên canh rau màu, mỗi năm, ông thu nhập hơn 500 triệu đồng. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông còn chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cho nhiều nông dân, vận động thành lập tổ hợp tác trao đổi kinh nghiệm, giúp nhau làm giàu, thành lập Hợp tác xã Rau an toàn Mười Hai với mong muốn hỗ trợ nông dân trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, cải thiện cuộc sống. Ngoài ra, ông tích cực tham gia các hoạt động do địa phương phát động, vận động sửa chữa đường giao thông nông thôn, xây cầu, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn,...

Nhiều năm liền, ông đạt danh hiệu Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh, được huyện tuyên dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo gương Bác năm 2017.

Ông Nguyễn Thanh Danh, ngụ ấp Bà Chủ, xã Tân Lân, là một điển hình vượt khó, làm giàu. Ông cải tạo 7.000m2 đất, trồng xen canh nhiều loại rau, thu nhập hơn 20 triệu đồng/tháng. Riêng dịp tết, thu nhập từ trồng dưa hấu hơn 100 triệu đồng. Ông Danh cho biết: “Khi bắt đầu trồng trọt, tôi gặp nhiều khó khăn vì chưa biết cách chăm sóc, cải tạo đất. Tôi tích cực học tập kinh nghiệm nên sản xuất đạt hiệu quả”. Khi địa phương phát động làm đường giao thông nông thôn, ông hiến đất; ngoài ra còn mua sách, vở tặng học sinh nghèo và giúp đỡ những gia đình khó khăn. Ông được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích sản xuất, kinh doanh giỏi, là điển hình tiên tiến học tập và làm theo gương Bác năm 2018.

Anh Nguyễn Thanh Danh

Anh Nguyễn Thanh Danh 

Ngoài những cá nhân, còn nhiều tập thể học tập và làm theo gương Bác. Công an huyện thực hiện hiệu quả mô hình Báo công dâng Bác; cán bộ văn phòng HĐND-UBND huyện thực hiện tốt mô hình Nụ cười công sở mang lại sự hài lòng cho người dân. Tập thể Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, dù điều kiện làm việc khó khăn nhưng luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Chi bộ ấp 6, Đảng bộ xã Phước Đông ra quân làm đẹp cảnh quan môi trường nông thôn, góp phần hạn chế vứt rác bừa bãi. Đảng ủy xã Long Trạch vận động hơn 80 triệu đồng, trồng hơn 200 cây xanh trên một số tuyến đường; vận động 100% người dân dọc tuyến đường 826 và 835 đăng ký thu gom rác; vận động người dân ấp Xoài Đôi xây dựng 1 lò đốt rác, với số tiền 5,3 triệu đồng;...

Học tập và làm theo gương Bác thật sự lan tỏa trong từng ngành, đơn vị, mỗi cá nhân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như thế!                             

Huỳnh Nguyên

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích