Tiếng Việt | English

28/09/2016 - 16:58

Lấn chiếm mương thoát nước xây dựng hàng rào

Gần 10 hộ dân ấp 1, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An phản ánh việc gia đình bà Đinh Thị Kim Châu lấn chiếm mương thoát nước trong hẻm để xây dựng hàng rào, làm nước thải sinh hoạt bị ứ đọng, gây ô nhiễm môi trường.

Theo bà Lý Thị Xuân, ngụ ấp 1, xã Nhựt Chánh, năm 2002, bà có thỏa thuận bán cho bà Đinh Thị Kim Châu 1 thửa đất diện tích 1.859m2. Hiện trạng lúc giao dịch mua bán đất được cán bộ Địa chính xã đo, cắm mốc, xác định ranh giới và thực hiện việc ký chuyển quyền sử dụng đất theo quy định.

Tháng 6/2016, bà Châu liên hệ với Địa chính UBND xã Nhựt Chánh đo lại diện tích đất đã mua và lấn đường mương thoát nước của các hộ dân quanh khu vực để xây dựng hàng rào. Bà Châu cho xây dựng hàng rào bao quanh đường mương thoát nước lấn chiếm diện tích 2m x 56,6m dài theo con kênh chiến lược của cống thoát nước Thuận Phát nối ra Đường tỉnh 832 đã có từ hàng chục năm về trước.


“Phớt lờ” phản ánh của người dân, bà Châu tiếp tục xây hàng rào kiên cốTrước đây, ranh giới giữa đường mương thoát nước và đất hiện tại của bà Châu là hàng dừa chạy theo chiều dài đường mương. Tuy nhiên hiện nay, bà Châu san lấp đường mương và lấn từ hàng dừa ra mương thoát nước gần 2m.

Ngày 16/7/2016, HĐND xã mở cuộc họp dân để giải quyết phản ánh của các hộ dân liên quan đến việc lấn đất ra đường mương thoát nước công cộng. Tại thời điểm mở cuộc họp dân, mương nước được bà Châu san lấp và cắm cột bêtông, chưa xây dựng hàng rào. “Phớt lờ” phản ánh của người dân, bà Châu tiếp tục xây hàng rào kiên cố.


Hiện trạng việc lấn chiếm mương thoát nước, xây dựng hàng rào làm ảnh hưởng đến dòng chảy

Theo Chủ tịch UBND xã Nhựt Chánh - Đặng Thanh Phương: Ngay sau khi nhận đơn khiếu nại của các hộ dân, UBND xã yêu cầu ngưng việc thi công hàng rào lấn chiếm mương thoát nước công cộng và mời các hộ dân liên quan đến hòa giải. Tuy nhiên hiện nay, bà Châu đã xuất cảnh, chỉ còn bà Vi Thị Hai (mẹ ruột bà Châu) đại diện nên xã yêu cầu gia đình mời bà Châu về giải quyết.

“Bên cạnh đó, UBND xã báo cáo vụ việc này lên UBND huyện Bến Lức, huyện cũng cử cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường đến kiểm tra, đo đạc thực tế diện tích đất hiện nay của bà Châu so với diện tích đất được cấp năm 2005 để từ đó xác định diện tích đất bị lấn chiếm và có hướng giải quyết đúng theo quy định” – ông Đặng Thanh Phương cho biết thêm./.

Hồng Phi

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích