Tiếng Việt | English

25/12/2018 - 19:40

Lan tỏa phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang tỉnh

Trong phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Long An giai đoạn 2013-2018, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, được biểu dương, khen thưởng. Đó không chỉ là những tấm gương sáng, những bông hoa tiêu biểu trong vườn hoa TĐQT mà còn thể hiện sự phấn đấu liên tục, sự trưởng thành và tiến bộ không ngừng của phong trào TĐQT trong LLVT tỉnh.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2013-2018

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2013-2018

Phong trào thi đua quyết thắng phát triển toàn diện

5 năm qua, phong trào TĐQT và công tác thi đua, khen thưởng của LLVT tỉnh phát triển toàn diện, đúng hướng, duy trì thường xuyên, liên tục, gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội. Phong trào TĐQT ngày càng lan tỏa, đi vào chiều sâu, là động lực tinh thần to lớn, trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo Đại tá Nguyễn Tấn Đảo - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, từ phong trào TĐQT, chất lượng tổng hợp và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh được nâng cao, có nhiều chuyển biến trong xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú. Đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân - dân được tăng cường; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ được nâng cao. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ năm 2013 đến 2018, LLVT tỉnh đã tôn vinh, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 52 cá nhân; Huy chương Quân kỳ quyết thắng, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang cho 332 cá nhân; khen thưởng thành tích trong các loại hình kháng chiến 900 cá nhân. Trong khen thưởng phong trào TĐQT hàng năm, có 26 tập thể được nhận cờ thi đua xuất sắc; đơn vị quyết thắng cho 90 tập thể; chiến sĩ thi đua cơ sở cho 280 cá nhân; đơn vị tiên tiến cho 285 tập thể; 240 cá nhân chiến sĩ tiên tiến; bằng khen của UBND tỉnh cho 150 tập thể, 280 cá nhân. Khen thưởng trong các phong trào thi đua cho 1.475 tập thể và 2.740 cá nhân.

Nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa

Tiêu biểu cho phong trào TĐQT của LLVT trong 5 năm qua có các đơn vị là lá cờ đầu của phong trào nhiều năm liền được khen thưởng: LLVT huyện Cần Đước, Đội K73, Đại đội Công binh Phòng Tham mưu, Ban Dân quân Phòng Tham mưu, Ban Tổ chức - Phòng Chính trị, Kho K2 - Phòng Kỹ thuật, Ban CHQS Công ty Cổ phần May xuất khẩu Long An, Ban CHQS Bưu điện tỉnh,...

Bên cạnh đó, có nhiều cá nhân tiêu biểu: Thượng tá Trần Văn Du - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Bến Lức, Thiếu tá Nguyễn Nhất Trung - Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Thủ Thừa, Đại úy Nguyễn Bảo Tuấn - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1/e738, Thượng úy Nguyễn Thị Minh Thùy - Ban CHQS huyện Tân Hưng,...

Trong thực hiện phong trào TĐQT trong LLVT tỉnh, có nhiều cách làm, mô hình hay, hiệu quả, có sức lan tỏa lớn, từ đó nhân rộng trong các đơn vị, địa phương. Nổi bật trong cách làm là xây dựng lực lượng và đấu tranh với quan điểm sai trái trên mạng xã hội của Ban CHQS huyện Thủ Thừa; mô hình bồi dưỡng đảng viên nhập ngũ, quản lý đảng viên xuất ngũ, tạo nguồn xây dựng tổ chức Đảng ở địa phương của huyện Châu Thành; mô hình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho công nhân của TP.Tân An và huyện Cần Đước; mô hình Hũ gạo tình thương của Đại đội Bộ binh huyện Vĩnh Hưng; mô hình xã hội hóa phong trào thi đua của LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới;...

LLVT huyện Bến Lức nổi bật trong thực hiện phong trào TĐQT là tham gia xây dựng nông thôn mới; tặng quà học sinh nghèo hiếu học, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, xây dựng đường giao thông nông thôn,... Ngoài ra, LLVT huyện Bến Lức phối hợp chặt chẽ Ban Dân vận, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác dân vận và xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện; giúp dân sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, khắc phục hậu quả thiên tai;...

Thượng tá Trần Văn Du - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Bến Lức, cho biết: “Trong thực hiện phong trào TĐQT giai đoạn 2013-2018, LLVT huyện Bến Lức đóng góp trên 2.500 ngày công lao động; xây dựng được 12 căn nhà tình nghĩa, đại đoàn kết, đồng đội; tặng 20.000 quyển tập cho học sinh nghèo hiếu học. Phối hợp một số bệnh viện ở TP.HCM và mạnh thường quân tham gia hoạt động Về nguồn: Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.500 người và tặng hơn 2.500 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo với trị giá gần 2 tỉ đồng; phối hợp Đội K73 tìm kiếm, quy tập 44 bộ hài cốt liệt sĩ đưa về an táng tại nghĩa trang huyện;...”.

Cũng là đơn vị điển hình, tiêu biểu trong thực hiện phong trào TĐQT, Đội K73 luôn ý thức được nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả trong việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước. Dù gặp nhiều khó khăn như điều kiện thời tiết, bất đồng về ngôn ngữ, khác biệt phong tục, tập quán, địa hình nhiều thay đổi, đất đai khô cứng, thông tin về mộ chí ngày càng ít nhưng cán bộ, chiến sĩ Đội K73 đã vượt qua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Từ năm 2013 đến 2018, Đội K73 đã quy tập được 203 bộ hài cốt liệt sĩ, (trong đó có tên và địa chỉ 5 bộ hài cốt), nâng tổng số hài cốt liệt sĩ quy tập được từ năm 2001 đến nay là 2.164 bộ (trong đó có tên và địa chỉ 160 bộ). Ngoài ra, từ 2013 đến nay, Đội K73 còn quy tập được 45 bộ hài cốt liệt sĩ ở địa bàn tỉnh, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ quy được trên địa bàn tỉnh là 93.

“Chiến tranh đã qua đi và ngày càng lùi xa, bên cạnh niềm vui sum họp, đoàn viên, vẫn còn nhiều người thân và gia đình canh cánh trong lòng nỗi niềm mong đợi vì con, chồng còn nằm ở đâu đó. Để góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát lớn lao ấy, chúng tôi luôn động viên nhau cho dù khó khăn, gian khổ đến đâu cũng phải ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua để đưa các bác, các chú, các anh về với đất mẹ thân thương” - Thượng tá Nguyễn Văn Chốn - Chính trị viên Đội K73, bày tỏ./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết