Tiếng Việt | English

10/04/2017 - 20:37

Lãnh án 30 tháng tù vì đào ngũ và trốn khi đang dẫn giải

Tòa án Quân sự khu vực 1 - Quân khu 7 vừa mở phiên tòa công khai xét xử đối với bị cáo Trương Anh Tú, SN 1992, ấp Long An, xã Long Trì, huyện Châu Thành, tỉnh Long An về tội: “Đào ngũ”, “Trốn khi đang bị dẫn giải”.

Trương Anh Tú tại phiên tòa

Từ tháng 3-11/2016, binh nhì Trương Anh Tú - chiến sĩ đơn vị Đại đội bộ binh - Ban CHQS huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An có hành vi nhiều lần vắng mặt trái phép, đào ngũ về địa phương khi hay tin bạn gái đi chơi với người khác. Đơn vị nhiều lần ra quyết định xử lý kỷ luật về hành vi đào ngũ mà Tú vẫn vi phạm.

Vào lúc 10 giờ, ngày 14/11/2016, tại trụ sở Công an xã Long Trì, cơ quan điều tra khu vực 1 - Quân khu 7 thực hiện lệnh bắt bị can Trương Anh Tú để tạm giam.

Trong quá trình dẫn giải bị can về trại tạm giam K35 - Quân khu 7, tại Ban CHQS huyện Châu Thành, bị can Trương Anh Tú bỏ trốn. Đến ngày 02/12/2016, Trương Anh Tú ra đầu thú tại Ban CHQS huyện Châu Thành.

Căn cứ vào tính chất vụ án, hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trương Anh Tú 30 tháng tù về tội: “Đào ngũ” theo qui định tại Khoản 1, Điều 325, Bộ Luật hình sự và “Trốn khi đang bị dẫn giải” theo Khoản 1, Điều 311, Bộ Luật hình sự./.

Tuyết Nhung

Chia sẻ bài viết