Tiếng Việt | English

02/09/2016 - 12:32

Lãnh đạo Châu Thành thăm mẹ Việt Nam Anh hùng và trao Huy hiệu Đảng dịp 2/9

Đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nương, hiện ngụ xã Thanh Phú Long và trao Hiệu hiệu Đảng cho 2 đảng viên ở xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An,…

* Nhân kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 1/9/2016, Bí thư Huyện ủy Châu Thành, tỉnh Long An – Trương Văn Biết cùng đoàn cán bộ đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nương.


Bí thư Huyện ủy Châu Thành - Trương Văn Biết bên Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nương.

Mẹ Nguyễn Thị Nương, sinh năm 1928, hiện ngụ tại ấp Thanh Quới, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành là mẹ của liệt sĩ Huỳnh Văn Thi, liệt sĩ Huỳnh Văn Theo đã anh dũng hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Hiện nay, xã Thanh Phú Long có 67 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hiện 6 mẹ còn sống, được các cơ quan, đơn vị trong và ngoài huyện nhận phụng dưỡng đến cuối đời; các ban, ngành, đoàn thể huyện, xã thường xuyên thăm hỏi, tặng quà cho các mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sĩ, thương binh nhân dịp lễ, tết.

* Cùng ngày, Huyện ủy Châu Thành tổ chức trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên Nguyễn Văn Ngùng, sinh năm 1962, đang sinh hoạt tại chi bộ ấp Bình Trị I và đảng viên Trương Quang Tiến, sinh năm 1962, đang sinh hoạt tại chi bộ ấp Phú Xuân I, xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành.


Bí thư Đảng ủy xã Phú Ngãi Trị - Trương Thanh Tân trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên.

Trước đó, Đảng ủy xã Phú Ngãi Trị cũng trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Văn Châu, sinh năm 1932, đang sinh hoạt tại chi bộ ấp Bình Trị II.

Tính đến nay, xã Phú Ngãi Trị có 3 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng./.

 

Minh Trực

Chia sẻ bài viết