Tiếng Việt | English

23/08/2016 - 05:38

Lãnh đạo Italy, Pháp, Đức nhóm họp bàn về tương lai của EU

Sau trưng cầu Brexit của dân Anh, tương lai của EU sẽ được các lãnh đạo Italy, Pháp và Đức họp bàn tại Napoli.

Thành phố Napoli. Ảnh: napolithatsamore.org.

Các nhà lãnh đạo của Italy, Pháp, Đức hôm 22/8 đã nhóm họp tại đảo Ventotene ngoài khơi thành phố Napoli của Italy để thảo luận về tương lai của Liên minh châu Âu sau khi Anh quyết định rời khỏi khối này.

Cuộc họp diễn ra 3 tuần trước hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Liên minh châu Âu tại Bratislava (Slovakia) - không có sự tham gia của Anh.

Cuộc gặp 3 bên lần này tập trung vào cách thức nhằm ngăn chặn chủ nghĩa hoài nghi châu Âu và tăng cường sự vững mạnh của khối. Triển vọng kinh tế của châu Âu, các cuộc tấn công của các phần tử thánh chiến, vấn đề người tị nạn, người nhập cư, xung đột tại Syria và mối quan hệ với Nga, Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ được bàn đến trong cuộc họp lần này.

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo 3 nước cũng thảo luận về chiến dịch hàng hải trên biển Địa Trung Hải, nhằm mục đích triệt phá các băng nhóm buôn người, huấn luyện lực lượng cảnh sát biển Libya, đảm bảo lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc tại các khu vực ngoài khơi Libya được thực thi đầy đủ.

Đây là cuộc họp lần thứ hai giữa Thủ tướng Italy Matteo Renzi, Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Tại cuộc họp đầu tiên diễn ra ngay sau cuộc trưng cầu ý dân của Anh về Brexit – ngày 23/6 vừa qua, các nhà lãnh đạo đã kêu gọi tạo ra một động lực mới giúp phát triển Liên minh châu Âu./.

Hồng Anh/VOV-Trung tâm Tin (Theo Reuters, Sputnik) 

Chia sẻ bài viết