Tiếng Việt | English

07/04/2018 - 18:23

Lãnh đạo tỉnh Long An chúc Tết cổ truyền tại tỉnh Prey Veng 

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của dân tộc Khmer, sáng ngày 07/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Phạm Văn Cảnh cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh đến thăm, chúc tết chính quyền và nhân dân tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia.

Ngài S’bong Sarat – Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Prey Veng bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi được đón tiếp các đoàn đại biểu đến thăm, chúc tết

Cùng với đoàn Long An còn có đoàn đại biểu tỉnh Đồng Tháp và Tây Ninh đến chúc tết chính quyền và nhân dân tỉnh Prey Veng. Ngài S’bong Sarat – Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Prey Veng cùng các quan chức của tỉnh tiếp đoàn.

Trong không khí thân tình, ấm áp, thay mặt lãnh đạo 3 tỉnh có chung đường biên giới với tỉnh Prey Veng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp – Đoàn Tấn Bửu chúc mừng những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Prey Veng trong năm qua; đồng thời, gửi lời chúc năm mới hạnh phúc, an khang thịnh vượng đến lãnh đạo, nhân dân tỉnh Prey Veng và toàn thể nhân dân Campuchia. Qua đây, ông bày tỏ mong muốn hoạt động ngoại giao giữa tỉnh Prey Veng và Đồng Tháp, Long An, Tây Ninh ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Phạm Văn Cảnh (bìa trái) tặng hoa chúc mừng năm mới cho lãnh đạo tỉnh Prey Veng

Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An - Lê Văn Hùng (bìa trái) trao quà chúc tết lãnh đạo tỉnh Prey Veng

Ngài S’bong Sarat – Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch hội đồng tỉnh Prey Veng bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi được đón tiếp các đoàn đại biểu đến thăm, chúc tết và gửi lời cảm ơn sự giúp đỡ nghĩa tình của Long An, Đồng Tháp và Tây Ninh trong đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, nông nghiệp, giáo dục, thương binh - xã hội góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Prey Veng.

Với phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, Ngài S’bong Sarat mong rằng thời gian tới, các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Tây Ninh và Prey Veng tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân hai bên biên giới phát triển kinh tế - xã hội.

Ngài S’bong Sarat – Chủ tịch Đảng Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Prey Veng trao quà lưu niệm cho tỉnh Long An

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Long An, Tây Ninh và Đồng Tháp tặng hoa và quà chúc mừng năm mới đến lãnh đạo tỉnh Prey Veng./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết