Tiếng Việt | English

02/08/2019 - 21:42

Lãnh đạo tỉnh Long An đối thoại doanh nghiệp tại Đức Hòa và Đức Huệ

Chiều 02/8, tại huyện Đức Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Út chủ trì cuộc đối thoại với doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn 2 huyện Đức Hòa và Đức Huệ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần khẳng định, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm và hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những khó khăn, vướng mắc

Tham dự cuộc đối thoại có gần 200 doanh nghiệp, lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo 2 huyện Đức Hòa và Đức Huệ. 

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của doanh nghiệp với hội nghị. Tại cuộc làm việc này, doanh nghiệp cần thẳng thắn nêu những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh tại tỉnh Long An. Lãnh đạo tỉnh luôn lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất chính đáng của doanh nghiệp. Qua đó, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn, góp phần ổn định, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đại biểu tham gia cuộc đối thoại

Tại cuộc làm việc, doanh nghiệp nêu lên nhiều vấn đề, trong đó có nhiều kiến nghị của doanh nghiệp tại những lần đối thoại trước chưa được giải quyết triệt để. Điển hình như Công ty Ita Water vẫn cố tình thu phí tiền nước cao hơn đơn giá UBND tỉnh quy định và không khắc phục việc trả lại tiền chênh lệch cho doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Tân Đức.

Cuộc đối thoại lần này, hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Đức Hòa là vấn đề mà nhiều doanh nghiệp quan tâm nhất. Doanh nghiệp phản ánh nhiều đoạn đường tiếp giáp giữa TP.HCM và Long An đang xuống cấp, giờ cao điểm thường xuyên kẹt xe; đường vào một số Khu, cụm công nghiệp hư hỏng nặng. Chợ tự phát, các xe đẩy do tiểu thương buôn bán lấn chiếm lòng đường là nguyên nhân dẫn đến ùn tắt giao thông nhưng các ngành chức năng chưa có biện pháp giải quyết kịp thời.

Tình trạng chợ tự phát, nguy cơ mất an toàn thực phẩm cũng được doanh nghiệp phản ánh. Ngoài ra, tình trạng rác thải để không đúng thời gian và địa điểm quy định gây mất mỹ quan đô thị; nguy cơ mất an toàn giao thông do tình trạng xe ben, xe container, xe tải hạng nặng chạy ẩu, vượt ẩu thường xảy ra ở các tuyến đường mới được đầu tư; vệ sinh môi trường, ô nhiễm chéo mùi hôi ở các khu, cụm công nghiệp xảy ra,… 

Qua đó, các doanh nghiệp kiến nghị lắp thêm đèn tín hiệu, biển báo giáo thông, đèn báo giao thông tại các vị trí ngã ba, đường rẽ vào các khu công nghiệp; cảnh sát giao thông phải tăng cường điều tiết giao thông giờ vào cao điểm buổi sáng và buổi chiều.

Đại diện Công ty TNHH Shilla Bags cho rằng tình trạng xe tải hạng nặng chạy nhanh, ẩu gây mất an toàn giao thông diễn ra thường xuyên trên địa bàn Đức Hòa

Tất cả vấn đề doanh nghiệp phản ánh được Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần trực tiếp giải đáp và chỉ đạo các đơn vị là cơ quan quản lý nhà nước, lãnh đạo địa phương trả lời thấu đáo từng trường hợp cụ thể. Các vấn đề chưa thể giải quyết ngay tại cuộc đối thoại, các đơn vị quản lý Nhà nước có liên quan nhanh chóng phối hợp chặt chẽ, khẩn trương xem xét, giải quyết trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, đồng thời phù hợp các quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần khuyến khích doanh nghiệp có những vấn đề vướng mắc nhưng chưa phản ánh cần giải quyết nên sớm trao đổi với lãnh đạo tỉnh, phối hợp lãnh đạo địa phương, sở, ban, ngành tỉnh để được giải quyết. Lãnh đạo tỉnh luôn xem khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp là khó khăn chung của tỉnh và phải sớm giải quyết thật thấu đáo.

Dịp này, ông cũng chúc doanh nghiệp luôn thành công trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Long An./.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết