Tiếng Việt | English

14/12/2016 - 17:50

Lãnh đạo tỉnh Long An tiếp Tổng Lãnh sự Malaysia tại TP.HCM

Ngày 14/12/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Văn Cảnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh tiếp Tổng lãnh sự Malaysia tại TP.HCM - Ngài Sofian Akmal Abd. Karim cùng đoàn đại biểu đến thăm và làm việc tại Long An.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh chào mừng Ngài Tổng Lãnh sự Sofian Akmal Abd. Karim cùng Đoàn đến thăm và làm việc tỉnh Long An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh thông tin với Ngài Tổng lãnh sự về tiềm năng, lợi thế nổi bật của Long An trong phát triển kinh tế, thu hút đầu tư. Theo đó, năm 2016, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 9%, có trên 7.900 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký trên 200.000 tỉ đồng.

Trên dịa bàn tỉnh hiện có hơn 780 dự án FDI, tổng số vốn đăng ký trên 5,1 tỉ USD đến từ 33 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trực tiếp vào tỉnh. Trong đó, Malaysia có 7 dự án, số vốn đăng ký gần 33 triệu USD, chủ yếu tập trung tại huyện Đức Hòa với các lĩnh vực thực phẩm, cao su, nhựa và hóa chất.

Giám đốc KCN Thuận Đạo - Nguyễn Môn giới thiệu và mong muốn được các nhà đầu tư Malaysia đầu tư vào KCN.
Đại diện Phòng Thương vụ Malaysia cũng giới thiệu tổng quan về Malaysia và tiềm năng hợp tác với Việt Nam. 2 bên trao đổi về môi trường đầu tư, hoạt động của doanh nghiệp Malaysia tại Long An cũng như định hướng phát triển.

Ngài Sofian Akmal Abd. Karim cảm ơn sự đồng hành của lãnh đạo tỉnh đối với doanh nghiệp Malaysia và đánh giá cao môi trường đầu tư, kết quả đã đạt trong phát triển kinh tế - xã hội của Long An. Ngài mong muốn, thời gian tới, Long An tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để doanh nghiệp Malaysia đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở rộng hợp tác kinh tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh (bên phải) tặng quà lưu niệm Ngài Tổng Lãnh sự Sofian Akmal Abd. Karim

Bên cạnh việc đề nghị lãnh đạo các cấp, ngành trong tỉnh luôn đồng hành, tạo điều kiện để doanh nghiệp Malaysia đến tìm hiểu môi trường đầu tư, hoạt động hiệu quả tại Long An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh cũng bày tỏ sự tin tưởng Ngài Tổng lãnh sự sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa Malaysia với Việt Nam nói chung và Long An nói riêng, qua đó, góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân 2 nước.

Trong thời gian làm việc tại tỉnh Long An, Ngài Tổng lãnh sự cùng Đoàn đến thăm Khu công nghiệp Thuận Đạo và Khu phức hợp giải trí Happy Land huyện Bến Lức./.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh cùng lãnh đạo các ngành, tổ chức, các doanh nghiệp chụp ảnh lưu niệm với Tổng lãnh sự quán Malaysia - Ngài Sofian Akmal Abd. Karim cùng đoàn đại biểu Malaysia.

Hùng Dũng

Chia sẻ bài viết