Tiếng Việt | English

01/11/2015 - 05:00

Lào Cai đón nhận danh hiệu thành phố Anh hùng

Thành phố Lào Cai vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng thời kỳ Đổi mới.

Tối 31/10, tại Sân quảng trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, thành phố Lào Cai long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm này thành lập Đảng bộ thành phố(4/11/1950 – 4/11/2015) và Đón nhận danh hiệu anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

Thành phố Lào Cai. Ảnh: Panoramio.

Dự buổi lễ có ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy Viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh và đông đảo bà con nhân dân thành phố Lào Cai.

65 năm kể từ khi thành lập, trải qua 22 kỳ Đại hội, Đảng bộ thành phố Lào Cai luôn giữ vững vai trò lãnh đạo tiên phong, sáng suốt và ngày càng trưởng thành, lớn mạnh hơn, lãnh đạo địa phương đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Đặc biệt từ năm 2002 hai thị xã Lào Cai và Cam Đường sáp nhập, nội lực được nhân lên gấp đôi. Trong những nhiệm kỳ gần đây, Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố liên tục đề ra những mục tiêu giàu tính khoa học và thực tiễn, phát huy được sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh, đạt nhiều thành tựu vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực.

Từ năm 2005 đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của thành phố đạt gần 16,5%. Tăng trưởng GDP bình quân đạt trên 14%/năm. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 23 triệu đồng năm 2010 lên 60 triệu đồng năm 2015. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 700 tỷ đồng, bằng 184% so với năm 2010. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đời sống người dân được nâng cao, quốc phòng an ninh – trật tự xã hội được giữ vững, đối ngoại được tăng cường mở rộng.

Năm 2005 thành phố được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang cho thời kỳ kháng chiến chống Pháp; lần lượt đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Độc lập hạng Ba, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước và Chính phủ trao tặng. Tính đến nay, thành phố có 10 tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động và 16 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Ngày 30/10/2014, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định công nhận thành phố Lào Cai là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh.

Tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Quyết định số 1969 của Chủ tịch nước, phong tặng thành phố Lào Cai danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. Đây là phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước ta ghi nhận sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn thành phố; đồng thời cổ vũ, khích lệ thành phố Lào Cai tiếp tục có những bước phát triển mới trong thời gian tới, góp phần vào sự phát triển của tỉnh Lào Cai nói riêng và cả nước nói chung.

Ông Lê Quang Minh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai cho biết: “Để đạt được thành tựu đó, trước hết phải kể đến công lao đóng góp của nhân dân các dân tộc thành phố Lào Cai. Tất cả những việc làm đó đều được nhân dân đồng thuận và tổ chức thực hiện. Xứng đáng với danh hiệu đó, trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cho mọi người, mọi nhà đều chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng hình ảnh con người Lào Cai văn minh, lịch sự, kỷ cương và thân thiện, để danh hiệu thành phố Anh hùng mãi mãi xứng đại đọng lại trong lòng người dân thành phố Lào Cai./.

An Kiên/VOV-Tây Bắc
 

Chia sẻ bài viết