Tiếng Việt | English

27/04/2017 - 19:49

Lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ phải quyết liệt, dứt khoát

Ngày 27/4, UBND tỉnh Long An tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ năm 2016 và 4 tháng đầu năm 2017.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh nhấn mạnh, việc chấn chỉnh lại trật tự hành lang an toàn đường bộ phải được làm quyết liệt, dứt khoát và liên tục, thường xuyên

Từ năm 2016 đến nay, công tác lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ được Sở Giao thông vận tải, các ngành liên quan và chính quyền địa phương đẩy mạnh thực hiện quyết liệt, nhất là ở các tuyến quốc lộ và đường tỉnh.

Theo đó, các ngành chức năng, chính quyền địa phương thống kê có gần 7.300 trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ để thực hiện và tiếp tục áp dụng các biện pháp xử lý, tháo dỡ; tiến hành triển khai cắm cọc mốc giải phóng mặt bằng được một số tuyến Đường tỉnh như: 830C, 835B, 834, 831B, 826 giao cho địa phương quản lý.

Ngành chức năng cũng phối hợp với UBND huyện Đức Hòa và Bến Lức tăng cường kiểm tra lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, xử lý các công trình lấn chiếm lòng lề đường, họp chợ tự phát,… Song song đó, đẩy mạnh thực hiện chỉnh lý biến động đất đai trong phạm vi đất xây dựng đường bộ; tiến hành rà soát, kiểm tra việc các tổ chức, cá nhân đấu nối vào các tuyến đường giao thông…

Qua đánh giá, công tác lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ được chính quyền, các ngành quan tâm triển khai thực hiện khá nghiêm túc, đồng bộ. Công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông được đẩy mạnh, tăng cường.

Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: Những tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm hành lang an toàn đường bộ; tình trạng tái lấn chiếm hành lang đường bộ để buôn bán vẫn xảy ra, nhất là ở các khu vực gần khu cụm, công nghiệp. Chợ tự phát khó xử lý dứt điểm. Nhiều trường hợp đất xây dựng đường bộ nằm trên đất thổ cư được cấp bìa đỏ từ trước nên khó xử lý dứt điểm,…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh đề nghị, việc lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ có hiệu quả cao đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ, vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương. Cần tăng cường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động. Khi tuyên truyền, nhắc nhở rồi mà vẫn không khắc phục, chấp hành thì các ngành, chính quyền địa phương phải có biện pháp xử lý. Ông nhấn mạnh, việc chấn chỉnh lại trật tự hành lang an toàn đường bộ phải được làm quyết liệt, dứt khoát và liên tục, thường xuyên./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết