Tiếng Việt | English

15/08/2016 - 08:47

Lấy sức dân để bảo đảm an toàn cho Nhân dân

Thực hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, thời gian qua, cùng với hệ thống chính trị, người dân tích cực đóng góp vào công cuộc phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng-an ninh. Bất cứ nơi nào, phong trào gì, khi Nhân dân đồng thuận và tham gia thì nơi đó vững mạnh. Trong đó, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một minh chứng thuyết phục về hiệu quả của phát huy sức dân.

KT-XH phát triển kéo theo đó là tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội khó có thể dẹp bỏ triệt để. Tội phạm và tệ nạn xã hội chỉ có thể bị hạn chế đến mức thấp nhất khi cả hệ thống chính trị và Nhân dân cùng chung tay. Khắp nơi trong tỉnh xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tiêu biểu là “Tiếng kẻng vùng biên” ở khu vực biên giới; “Ánh sáng phòng, chống tội phạm”, “Cổng rào phòng, chống tội phạm” ở các xã nông thôn; “Tiếng loa an ninh, trật tự”, “Camera an ninh” ở khu vực đô thị,...

Bên cạnh đó, các địa phương còn xây dựng những mô hình sáng tạo như: “2 có, 2 không” - có việc làm ổn định, có cuộc sống hòa thuận, hạnh phúc, không vi phạm pháp luật và không có người phạm tội; “3 không” - không tội phạm, không bạo lực gia đình, không vi phạm an toàn giao thông; “phòng, chống 4 mất” - mất người, mất tài sản, mất đoàn kết, mất vệ sinh,...

Ngoài ra, việc phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội còn được lồng ghép qua những việc làm như: Giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; lồng ghép qua sinh hoạt câu lạc bộ, tổ, nhóm, hội họp, sinh hoạt trong trường học,... Trong các việc làm, mô hình ấy, người dân vừa tích cực tham gia các ban bảo vệ dân phố, tổ an ninh tự quản, vừa tích cực cùng lực lượng chức năng tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự vàc đóng góp quỹ quốc phòng-an ninh, mua lắp bóng đèn, camera,...

“Mắt dân như mắt khóm” - mỗi người dân cùng đồng lòng, chung sức trong giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội là tự bảo vệ chính mình, cùng bài trừ cái ác, cái xấu, làm cho xã hội tốt đẹp hơn. Điểm hội tụ của phong trào tự quản chính là phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Do đó, mọi người cùng quan tâm, nâng chất, làm cho phong trào lan tỏa mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu. Thái độ bàng quan, thờ ơ với phong trào này sẽ vô tình tiếp tay cho tội phạm phát sinh. Mỗi người dân cùng chung tay đấu tranh, tố giác tội phạm là thiết thực xây dựng một xã hội văn minh, giàu đẹp! Và chúng ta có quyền thụ hưởng sự bình an trong xã hội đó./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết