Tiếng Việt | English

31/10/2017 - 11:32

Lễ giỗ Anh hùng Nguyễn Trung Trực tổ chức tại quê nhà

Cùng với Lễ giỗ tưởng niệm 149 năm ngày hy sinh của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực được tổ chức tại Khu Di tích Lịch sử Vàm Nhựt Tảo, ngày 31/10/2017, Ban Quản lý Khu di tích anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực cùng phối hợp con, cháu thân tộc cụ Nguyễn tổ chức lễ giỗ của ông tại quê nhà ở ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức.

 

Lãnh đạo huyện Bến Lức dâng hương tưởng niệm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực

Lễ giỗ diễn ra long trọng với các tiết mục múa Lân Sư Rồng, biễu diễn thể dục dưỡng sinh và dâng hương tưởng niệm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Dự lễ giỗ,  đại biểu và người dân được ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực – người con ưu tú của quê hương Thạnh Đức. Là người trí dũng song toàn, anh hùng Nguyễn Trung Trực để lại 2 chiến công hiển hách ở Nam Bộ. Đó là chiến thắng lẫy lừng trên vàm Nhật Tảo khi ông đốt cháy tàu Ésperance của Pháp vào ngày 10/12/1861 và đánh chiếm thành Kiên Giang khiến quân Pháp hoảng hốt chạy ra ngoài, bị nghĩa quân cùng với dân chúng chém giết. Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực xứng đáng là tấm gương để thế hệ hôm nay và mai sau tôn vinh, noi theo.

Người dân dọc 2 bên đường vào Khi Di tích anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực lập bàn hương án, dâng hương cụ Nguyễn trong ngày lễ giỗ

Phát biểu tại lễ giỗ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND  huyện Bến Lức – Dương Văn Út nhấn mạnh, việc tổ chức lễ giỗ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại quê nhà là việc làm cao đẹp thể hiện lòng biết ơn của thế hệ hôm nay đối với thế hệ cha ông ngày trước. Qua đó, giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống hào hùng và tinh thần yêu nước của dân tộc. Đồng thời, ông đề nghị, các ngành chức năng và người dân địa phương tiếp tục kêu gọi xã hội hóa, trùng tu tôn tạo và giữ gìn, phát huy giá trị khu di tích anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực./.

Thùy Hương 

Chia sẻ bài viết