Tiếng Việt | English

10/04/2018 - 13:06

Lễ giỗ lần thứ 132 hai cụ Nguyễn Văn Quá và Phan Công Hớn

Sáng ngày 09/4/2018 (nhằm ngày 24/02 âm lịch), Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cùng thân nhân 2 họ tộc Nguyễn, Phan, tổ chức lễ giỗ lần thứ 132 của hai cụ Nguyễn Văn Quá và Phan Công Hớn tại ấp Tràm Lạc, nhằm tỏ lòng ghi nhớ công lao đóng góp to lớn của hai cụ trong công cuộc đấu tranh chống áp bức dưới chế độ thực dân Pháp.

Lãnh đạo huyện Đức Hòa và xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM thắp hương tưởng niệm hai cụ Nguyễn Văn Quá và Phan Công Hớn

Lãnh đạo huyện Đức Hòa và xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM thắp hương tưởng niệm hai cụ Nguyễn Văn Quá và Phan Công Hớn

Trong bối cảnh đất nước ta bị giày xéo của quân xâm lược, dân ta sống lầm than, đói khổ, Tổng lãnh binh Phan Công Hớn ở Bà Điểm, Hóc Môn, TP.HCM cùng Chánh lãnh binh Nguyễn Văn Quá, người con của quê hương Mỹ Hạnh, chỉ huy cuộc nổi dậy của 18 thôn vườn trầu. Vào ngày 11/02/1885 (nhằm ngày 27 tết), lực lượng nghĩa quân gần 600 người tiến về dinh quận Hóc Môn, giết chết đốc phủ Ca và sau đó tiến thẳng vào Sài Gòn. Sau này, cả hai ông đều bị giặc Pháp bắt và dùng mọi thủ đoạn tra khảo, dụ dỗ làm tay sai cho chúng nhưng không thành. Vào ngày 30/3/1886 (nhằm ngày 25/02 âm lịch) thực dân Pháp hành hình hai ông tại chợ Hóc Môn.

Hai ông được họ tộc  Nguyễn, Phan và người dân mai táng, lập đền thờ tại ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa và tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Mộ và đền thờ của hai ông được UBND tỉnh công nhận di tích lịch sử vào năm 2000.

Tại đây, các đại biểu thắp hương tưởng niệm và ôn lại truyền thống cuộc khởi nghĩa 18 thôn vườn trầu do hai ông lãnh đạo./.

Thảo Nguyên - Nhật Huy

Chia sẻ bài viết