Tiếng Việt | English

29/04/2019 - 16:31

Lê Nguyệt Minh lại thắng chặng, Nguyễn Tấn Hoài chia tay Cúp Truyền hình TP HCM

Cán mức đầu tiên ở chặng áp cuối giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP HCM lần thứ 31/2019 từ TP Đà Lạt đi TP Bảo Lộc dài 101 km, tay đua Lê Nguyệt Minh lần thứ 5 về nhất.

Chỉ còn 2 chặng cuối nhưng giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP HCM lần thứ 31/2019 vẫn đầy sôi động. Nội dung đồng đội đang có sự tranh chấp quyết liệt giữa các ê-kíp TP HCM, An Giang và Đồng Nai.

Ngay khi rời Liên Khương, cuộc đua đã trở nên hấp dẫn với những pha tấn công quyết liệt

Đoàn đua lên dốc Lan Hanh

Do vậy, chặng đua thứ 15 chứng kiến nhiều cuộc tấn công quyết liệt giữa các đội nhằm rút ngắn khoảng cách ở nội dung đồng đội. Đáng tiếc, trong một đợt tấn công trên đường cao tốc Liên Khương - Đà Lạt, một trong những tay đua chủ lực của Đồng Tháp là Nguyễn Tấn Hoài đã gặp tai nạn khiến vết thương cũ của anh ở xương đòn ảnh hưởng, phải chia tay đoàn đua. Với vết thương này, nhiều khả năng Hoài không thể tham dự giải đua xe đạp về Điện Biên Phủ, dự kiến khởi tranh vào ngày 02/5 tại Hà Nội.

Ở mức đến tại TP Bảo Lộc, tay đua TP HCM Mega Market Lê Nguyệt Minh đã có chiến thắng lần thứ 5 khi vượt qua Nguyễn Thành Tâm (Tập đoàn Lộc Trời) để về nhất sau cú nước rút xuất sắc.

Lê Nguyệt Minh đưa 5 ngón tay ăn mình chiến thắng

Sáng 30/4, đoàn đua sẽ thi đấu chặng cuối cùng từ TP Bảo Lộc về TP HCM với đích đến tại Hội trường Thống Nhất, dự kiến vào lúc 10 giờ 30 phút. 

Quang Liêm/nld.com.vn

Chia sẻ bài viết