Tiếng Việt | English

24/10/2017 - 14:41

Lễ xuất quân và diễn tập phương án bảo vệ Tuần lễ APEC

Thủ tướng yêu cầu các lực lượng đảm bảo tuyệt đối để không có một sơ suất nhỏ nào về an ninh an toàn có thể xảy ra trong tuần lễ cấp cao APEC.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sáng 24/10, Lễ xuất quân và diễn tập phương án chống khủng bố, bảo vệ Tuần lễ cấp cao APEC 2017 đã chính thức diễn ra bên bờ Sông Hàn, thành phố Đà Nẵng.

Buổi lễ do Tiểu ban An ninh và Y tế APEC tổ chức với sự tham dự của hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ thuộc nhiều lực lượng của Bộ Công an và đông đảo quần chúng nhân dân cùng nhiều trang thiết bị hiện đại.

Dự và chứng kiến Lễ xuất quân, diễn tập chống khủng bố có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017; Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cùng nhiều đồng chí lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Theo Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, quán triệt thực hiện chủ trương chung, từ năm 2016 đến nay, Tiểu ban An ninh và Y tế đã khẩn trương, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với 4 tiểu ban, Ban Thư ký Quốc gia APEC, tổ chức tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện APEC 2017, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, trọng thị, bám sát chương trình, kịch bản và chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia APEC.

Đến nay, các hội nghị của Năm APEC 2017 diễn ra ở 8 địa phương trong cả nước đều được bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để xảy ra bất kỳ sự cố nào, dù nhỏ nhất.

Bộ Công an chỉ đạo​ công an các đơn vị, địa phương tập trung đấu tranh quyết liệt với các tổ chức, đối tượng phản động, kịp thời bóc gỡ, vô hiệu hóa hoạt động của hàng trăm đối tượng xâm nhập; kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vụ, việc liên quan đến an ninh quốc gia như biểu tình, gây rối ở một số tỉnh miền Trung, loại trừ các vụ khủng bố, phá hoại ở các mục tiêu trọng điểm, không để bị động, bất ngờ.

Đặc biệt, lực lượng ​công an đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng ​quân đội bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo, các vùng chiến lược, bảo đảm an ninh, an toàn không gian mạng, thông tin liên lạc.

Công tác y tế bảo đảm tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm, cảnh quan môi trường, đô thị, cấp cứu kịp thời đại biểu có sự cố về sức khỏe.

Bộ Công an đã hoàn thành phương án bảo vệ Tuần lễ Cấp cao, bố trí, phân công hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ tại các điểm bảo vệ, tăng cường lực lượng, phương tiện cho Công an Đà Nẵng, nhất là lực lượng an ninh, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, huy động lực lượng các địa phương khác có liên quan, kết nối, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; phối hợp chặt chẽ giữa công an, quân đội, y tế, ngoại giao, ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng để tổ chức lực lượng, phương tiện phục vụ Tuần lễ Cấp cao.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương các lực lượng ​công an, ​quân đội, cấp ủy chính quyền các địa phương đã tổ chức thành công các hội nghị trong khuôn khổ năm APEC 2017.

Thủ tướng lưu ý các cấp, các ngành cần nhận thức rõ hơn tầm quan trọng đặc biệt của Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng, đặc biệt cần thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho sự kiện trọng đại này, không để xảy ra một sơ suất nhỏ nào.

Thủ tướng yêu cầu lực lượng ​công an, ​quân đội tổ chức tốt mọi phương án, ngăn ngừa, phòng chống tội phạm; phối hợp với các tỉnh, thành phố liên quan phát động sâu rộng phong trào quần chúng bảo vệ ​an ninh Tổ quốc; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý mọi hành động phá hoại có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Thủ tướng nhấn mạnh, mọi lực lượng tham gia bảo vệ Tuần lễ Cấp cao APEC cần coi đây là một vinh dự và trách nhiệm cũng rất nặng nề, cần làm hết sức mình, đảm bảo an toàn trong khi làm nhiệm vụ.


Quang cảnh Lễ xuất quân. (Ảnh: Văn Sơn/TTXVN)

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng lực lượng ​công an, ​quân đội sẽ phối hợp tốt với các địa phương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn cho Tuần lễ Cấp cao APEC.

Tại Lễ xuất quân đã diễn ra màn diễu hành của các khối đơn vị như​ Khối Quân đội, Cảnh sát cơ động. Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy với dàn xe trang thiết bị hiện đại, đặc chủng.

Tiếp đó, màn trình diễn võ thuật tập thể, đối kháng của lực lượng Cảnh sát cơ động đã thể hiện trình độ công phu điêu luyện của các cán bộ, chiến sỹ các lực lượng.

Trong phần 2, các lực lượng diễn tập hai tình huống chống khủng bố, giải cứu con tin trên bộ và dưới nước. Buổi diễn tập diễn ra an toàn, đúng phương án, kế hoạch và được đánh giá thành công tốt đẹp./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết