Tiếng Việt | English

11/12/2019 - 20:55

LHQ: Nhiều nhóm vũ trang nước ngoài can dự vào cuộc xung đột ở Libya

Báo cáo đã nêu cụ thể tên 5 nhóm vũ trang của Sudan và 4 nhóm vũ trang của Cộng hòa Chad được cho là đã tham gia vào cuộc xung đột ở quốc gia Bắc Phi này.

Hiện trường đổ nát sau một vụ không kích xuống nhà máy sản xuất bánh quy ở Tripoli, Libya. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hiện trường đổ nát sau một vụ không kích xuống nhà máy sản xuất bánh quy ở Tripoli, Libya. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo một báo cáo do Liên hợp quốc công bố ngày 10/12, trong năm nay, nhiều nhóm vũ trang của Sudan và Cộng hòa Chad đã can dự vào cuộc xung đột ở Libya.

Báo cáo đã nêu cụ thể tên 5 nhóm vũ trang của Sudan và 4 nhóm vũ trang của Cộng hòa Chad được cho là đã tham gia vào cuộc xung đột ở quốc gia Bắc Phi này.

Báo cáo cho biết Jordan và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) thường xuyên hỗ trợ Quân đội miền Đông Libya (LNA), trong khi Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNA), những hoạt động này đã vi phạm lệnh cấm vận vũ khí mà LHQ áp đặt đối với Libya kể từ năm 2011.

Cũng theo báo cáo trên, các loại vũ khí do Mỹ, Nga và Trung Quốc sản xuất dường như đã được sử dụng trong các cuộc xung đột ở Libya. Cả hai bên tham gia xung đột ở quốc gia trên đều được hỗ trợ các loại vũ khí và thiết bị quân sự của nước ngoài.

Đầu tháng 4/2019, lấy danh nghĩa chống khủng bố và truy quét phiến quân, LNA đã phát động chiến dịch quân sự nhằm vào thủ đô Tripoli thuộc quyền kiểm soát của GNA.

Đến nay, giao tranh đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và buộc 120.000 dân thường phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Tất cả các dịch vụ công cộng cơ bản tại Tripoli như chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, nước sạch, cung cấp điện đều bị ảnh hưởng.

Dư luận quốc tế lo ngại về nguy cơ xảy ra cuộc nội chiến mới cũng như thảm họa nhân đạo tại nước này.

Mới đây, Thủ tướng Libya Fayez al-Sarraj tuyên bố sẽ không có thoả thuận ngừng bắn ở Libya nếu LNA không rút khỏi Tripoli./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết