Tiếng Việt | English

05/09/2018 - 05:30

LHQ thấy "khoảnh khắc thực sự" cho tiến trình chính trị Syria

Đặc phái viên Liên hợp quốc tại Syria, ông Staffan De Mistura. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đặc phái viên Liên hợp quốc tại Syria, ông Staffan De Mistura. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, phát biểu với báo giới ngày 04/9, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura cho rằng các cuộc đàm phán giữa các cường quốc trong tháng này về việc thành lập một ủy ban để dẫn dắt cải cách hiến pháp ở Syria sẽ là một "khoảnh khắc thực sự" cho một tiến trình chính trị đáng tin cậy.

Ông De Mistura sẽ tổ chức các cuộc đàn phán riêng rẽ vào tuần tới; trong đó một cuộc có sự tham dự của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran và một cuộc khác bao gồm Mỹ và Saudi Arabia, để thảo luận về việc thành lập ủy ban nói trên.

Ông Mistura cho biết việc thành lập ủy ban trên không được phép trở thành một "quá trình dài và quanh co về quy trình" nhưng có thể là điểm vào các cải cách của Chính phủ Syria dẫn tới các cuộc bầu cử hậu chiến./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết