Tiếng Việt | English

31/12/2016 - 04:58

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị vận động viện trợ đạt 112% chỉ tiêu

Tính đến ngày 10/12/2016, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Long An vận động viện trợ 38 chương trình, dự án và phi dự án, tổng giá trị vốn cam kết đạt trên 18,5 tỉ đồng và hơn 180.000 USD.

Ngày 30/12, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác ngoại giao nhân dân và vận động viện trợ năm 2016, triển khai nhiệm vụ đối ngoại nhân dân năm 2017.

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh - Võ Văn Ba cho biết, trong năm 2016, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị làm tốt vai trò cầu nối thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học và hỗ trợ nhân dân trong tỉnh qua các hoạt động viện trợ, góp phần thiết thực vào công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội địa phương.


Đại biểu dự hội nghị

Công tác vận động viện trợ năm 2016 có chuyển biến tích cực, khoản viện trợ của cơ quan ngoại giao và các dự án có giá trị trên 500 triệu đồng tăng dần trong năm.

Công tác thông tin đối ngoại được chú trọng thực hiện hiệu quả. Chuyển tải đậm nét hơn đến bạn bè quốc tế về sự đổi mới quê hương, đất nước, truyền thống văn hóa, lịch sử dân tộc. Qua đó mở fộng kết nối với các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, Hội, Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp trong nước.

Bên cạnh đó, các tổ chức hữu nghị vẫn còn một số khó khăn, hạn chế trong hoạt động: Một số hoạt động triển khai chưa đúng thời điểm theo kế hoạch (do chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt); một số Hội hữu nghị song phương gặp khó khăn về tài chính;…

Năm 2017, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả chính trị và đẩy mạnh hoạt động thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; hướng đến mục tiêu mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế, kết nối với kiều bào đồng hương; phát triển đa dạng loại hình, phương thức thông tin đối ngoại; nỗ lực vận động viện trợ đạt mức 25 tỉ đồng trở lên./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết