Tiếng Việt | English

17/12/2018 - 20:29

Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 38 tại thành phố Đà Lạt

Tại Liên hoan Truyền hình lần này, thể loại phim truyện dài tập có kịch bản chuyển thể hoặc phỏng theo tác phẩm văn học nước ngoài lần đầu tiên được tham dự.

Quang cảnh buổi họp báo. (Nguồn: lienhoantruyenhinh.vtv.vn)

Ngày 17/12, tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Ban tổ chức Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 38 tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về Liên hoan truyền hình toàn quốc.

Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng ban Thư ký biên tập, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 38, cho biết tham dự Liên hoan lần này có 114 đơn vị từ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong số đó, 106 đơn vị đã gửi 496 tác phẩm thuộc 9 thể loại dự thi, tổng thời lượng trên 23.000 phút.

Thể loại phóng sự vốn là chủ lực của nhiều đơn vị có 153 tác phẩm, thời lượng trên 1.700 phút; thể loại phim tài liệu với 92 tác phẩm, thời lượng trên 2.200 phút chiếm nhiều thời gian chấm giải của Ban giám khảo nhất, tới 4 ngày và 3 tối.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lâm Đồng có 6 tác phẩm thuộc 5 thể loại tham dự liên hoan.

Đây là lần đầu tiên Liên hoan truyền hình toàn quốc được tổ chức tại thành phố Đà Lạt, do Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Lâm Đồng đăng cai tổ chức.

Điểm mới của Liên hoan Truyền hình lần này là thể loại phim truyện dài tập có kịch bản chuyển thể hoặc phỏng theo tác phẩm văn học nước ngoài lần đầu tiên tham dự.

Tham dự liên hoan, trong 7 phim truyện truyền hình với 253 tập chiếm thời lượng trên 11.000 phút, có 2 tác phẩm có bản quyền nước ngoài. Số phim tài liệu dài tập tham dự liên hoan cũng tăng hơn các kỳ Liên hoan trước.

Trong khuôn khổ Liên hoan còn có các chương trình khác gồm: 2 cuộc hội thảo chủ đề “Mạng xã hội và truyền hình,” “Giải pháp sử dụng thiết bị cơ động, nhỏ gọn cho sản xuất chương trình.”

Đáng chú ý, một số đơn vị không phải cơ quan truyền thông cũng đăng ký tham dự 2 cuộc hội thảo này.

Tại khuôn viên khách sạn Palace Đà Lạt, 1 trong 3 địa điểm diễn ra Liên hoan truyền hình, sẽ diễn ra Triển lãm ảnh của các tác giả là những người làm truyền hình cả nước, với 150 tác phẩm tham dự.

Trưởng ban Tổ chức Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 38, Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình Lâm Đồng Nguyễn Tấn Lộc, cho biết hiện công tác tổ chức về cơ sở hạ tầng và nhân sự phục vụ Liên hoan truyền hình đã hoàn thiện, nhất là các địa điểm phục vụ công tác chấm giải của Ban giám khảo.

Ba địa điểm được chọn tổ chức Liên hoan là khách sạn Palace Đà Lạt và khách sạn Duparc Đà Lạt tổ chức các hội thảo, triển lãm ảnh. Chương trình Khai mạc và Bế mạc tổ chức tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng. Khách sạn Palace Đà Lạt bố trí 8 phòng chiếu, phục vụ khán giả thưởng thức các tác phẩm truyền hình tham dự liên hoan.

Đặc biệt, có tới 30 đơn vị là doanh nghiệp kinh doanh du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, bảo tàng, công viên… trên địa bàn thành phố Đà Lạt, các huyện lân cận đã đăng ký phục vụ miễn phí toàn bộ đại biểu các đơn vị về tham dự Liên hoan.

Theo kế hoạch, Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 38 tại thành phố Đà Lạt sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ 19-22/12.

Chương trình khai mạc diễn ra vào 20 giờ ngày 19/12 tại thành phố Đà Lạt.

Cơ cấu giải thưởng gồm 5% giải Vàng, 10% giải Bạc và 20% Bằng khen sẽ được trao cho tác giả có tác phẩm đoạt giải tại đêm Bế mạc Liên hoan, diễn ra vào 20 giờ ngày 22/12 tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Lâm Đồng./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết