Tiếng Việt | English

30/06/2015 - 09:18

Liên kết giữa các địa phương trong vùng nhằm phát triển du lịch

Đồng chí Vũ Văn Ninh phát biểu khai mạc Tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCL 2015

Đêm 29-6-2015, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP. Cần Thơ tổ chức khai mạc Tuần lễ Du lịch xanh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 2015 với chủ đề “Miền Tây xanh”.

Đến dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ Vũ Văn Ninh.

Những năm qua, du lịch trong vùng ĐBSCL đã có nhiều tiến bộ, ngày càng hấp dẫn du khách. Tuy nhiên để phát triển bền vững, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Đồng chí Vũ Văn Ninh cho rằng, ngành du lịch cần tận dụng tốt thế mạnh, tiềm năng mà thiên nhiên ưu đãi, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại, gìn giữ, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa của dân tộc.

Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, hoành tráng

Ngoài ra, ngành du lịch phải xây dựng các sản phẩm mang tính đặc trưng của từng vùng như du lịch sinh thái, sông nước miệt vườn, nghỉ dưỡng... ; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách; tích cực vận động người dân xây dựng nếp sống văn minh, lịch sự, góp phần tuyên truyền, quảng bá du lịch Việt Nam./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết